Mạo hiểm với Thạch Kim Tuấn

00:55 Thứ tư 18/11/2015

Từ Hungary sang thẳng Houston (Mỹ), nơi diễn ra Giải Vô địch Cử tạ thế giới 2015, đội tuyển Việt Nam có khoảng 5 ngày tập luyện trước khi bước vào chiến dịch “săn” huy chương cùng với các suất dự Thế vận hội 2016.

HLV Huỳnh Hữu Chí từ TP HCM bay sang hội quân cùng học trò của mình từ ngày 15-11 tại Mỹ và ráo riết tập luyện, chuẩn bị cho Giải Vô địch thế giới 2015, diễn ra từ ngày 20 đến 29-11. Đây là sự kiện quan trọng, thu hút đến 737 lực sĩ đến từ 78 quốc gia mà mục tiêu xa của tất cả là tìm kiếm các suất vé chính thức đến Olympic Rio 2016 bên cạnh việc tranh chấp huy chương.

Sau 1 tháng tập luyện tại châu Âu, đội tuyển cử tạ Việt Nam với 5 lực sĩ Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn (hạng 56 kg), Trần Lê Quốc Toàn (62 kg), Nguyễn Hồng Ngọc (77 kg) và Hoàng Tấn Tài (85 kg) đang tràn trề quyết tâm tìm kiếm những thứ hạng tốt nhất.

Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng số 1 của cử tạ Việt Nam. Ảnh: Internet.

Về lý thuyết, sự kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam dồn cả vào hạng 56 kg của bộ đôi cùng tên Tuấn và cùng đến từ TP HCM là Thạch Kim TuấnNguyễn Trần Anh Tuấn. Từng giành HCV, lập kỷ lục cử giật thế giới năm 2014 và trước đó, giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục giải trẻ thế giới cũng như đoạt HCB Á vận hội Incheon, thế nhưng khoảng 12 tháng qua, Kim Tuấn không có cơ hội cọ xát nhiều do chấn thương liên miên. Từ đầu năm 2015, Kim Tuấn chỉ dự duy nhất Giải Vô địch Đông Nam Á nhưng thành tích tổng cử chưa tới 290 kg trong khi từng chạm mốc 296 kg!

Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng là một gương mặt nhiều triển vọng với thành tích HCB Thế vận hội trẻ 2014 nhưng để theo kịp thành tích của đàn anh Kim Tuấn xem ra cũng đã rất vất vả, huống hồ mơ đến việc giành huy chương.

Một số ý kiến chuyên môn được đưa ra trước ngày vào giải, rằng có nên tung Kim Tuấn lên đài ở giải thế giới với kỳ vọng và gánh nặng trách nhiệm quá lớn khi anh hiện chỉ đạt khoảng 85%-90% phong độ và tình trạng thể lực. Mạo hiểm trong thể thao là điều cần thiết nhưng hoàn toàn khác hẳn với khái niệm liều lĩnh, không tính toán mức độ rủi ro. Tại Giải Vô địch thế giới 2014, đội tuyển cử tạ Việt Nam xếp hạng 20 thế giới bảng nam. Nếu duy trì được thành tích này năm nay, cử tạ Việt Nam sẽ nghiễm nhiên được trao 3 suất vé dự Olympic 2016.

Trước giờ lên đường, ông Đỗ Đình Kháng - Vụ phó Vụ Thể thao Thành tích cao 2 kiêm Trưởng Bộ môn Cử tạ, Tổng cục TDTT - cho biết ngay sau khi giải thế giới kết thúc, Thạch Kim Tuấn sẽ được đưa sang Singapore phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối và lưng. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong năm 2016, Kim Tuấn sẽ có chương trình tập huấn tại Mỹ hoặc Cuba để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic. Theo tính toán, ít nhất Kim Tuấn phải đạt thành tích tổng cử 292-293 kg mới có quyền nghĩ đến việc tranh chấp huy chương tại Thế vận hội Rio 2016.

Đào Tùng | 22:14 17/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục