Mạnh Quyền giành HCĐ wushu châu Á

10:19 Thứ tư 22/08/2012

Ngay sau lễ khai mạc, giải đã diễn ra nội dung taolu. Ở nội dung trường quyền nam, võ sĩ chủ nhà Nguyễn Mạnh Quyền chỉ giành HCĐ với số điểm 9,65.

Chiều hôm qua, 21/8, giải đã khai mạc tại NTĐ Phú Thọ (TPHCM). Tham giải đấu lần này có sự góp mặt của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với tổng số 350 VĐV tranh dự gần 40 bộ huy chương. PGĐ Sở VH,TT&DL TPHCM Mai Bá Hùng - Phó trưởng BTC cho biết: 

Mạnh Quyền giành huy chương đầu tiên cho wushu Việt Nam

Tại giải, các VĐV sẽ thi đấu ở hai hạng mục Taolu (biểu diễn khỹ thuật) và Shanshou (tán thủ). Taolu có 22 bộ huy chương, bao gồm các bài: quyền (trường quyền, nam quyền, thái cực quyền); binh khí ngắn (kiếm, đao thuật, nam đao, thái cực kiếm); binh khí dài (thương, côn thuật, nam côn ) và đối luyện cho nam và nữ. Sanshou thi đấu 18 hạng cân (nam: 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 và trên 90kg; nữ: 48, 52, 56, 60, 65, 70kg).

Ngay sau lễ khai mạc, giải đã diễn ra nội dung taolu. Ở nội dung trường quyền nam, võ sĩ chủ nhà Nguyễn Mạnh Quyền chỉ giành HCĐ với số điểm 9,65. Ở nội dung này, với số điểm khá cao là 9,85, HCV đã thuộc về võ sĩ Trung Quốc. HCB thuộc về Nhật Bản (9,69 điểm).

Cũng trong ngày hôm qua, giải khởi tranh vòng loại nội dung Shanshou. Trong ngày ra quân, wushu Việt Nam có 4 võ sĩ thượng đài. Ở hạng -60kg nữ, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc hạ đối thủ người Ấn Độ để giành vé vào vòng trong. Tương tự, Hoàng Hồng Tư (-52kg nam) và Nguyễn Văn Tài (-65kg nam) cũng vượt qua 2 đối thủ đến từ Lào và Kazashstan để giành vé vào tứ kết. Duy nhất chỉ có Lê Văn Thế để thua đối thủ Hàn Quốc ở trận vòng loại hạng -70kg nam.

Hôm nay, 22/8, giải tiếp tục diễn ra 2 nội dung Taolu và Shanshou.

Trang Trần | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục