Man Utd tấn công kém cả Brugge, Solskjaer tốt nhất nên bị sa thải!

12:43 Thứ sáu 21/02/2020 | 2

TinTheThao.com.vnĐội bóng vùng tây bắc nước Anh đã có 90 phút quá đáng thất vọng trên đất Bỉ.

Sau chiến thắng khiến nhiều người ngỡ ngàng tại Stamford Bridge, có lẽ phần đông các CĐV đều tin rằng Club Brugge sẽ chỉ đơn giản là một "miếng mồi ngon" chờ Manchester United "thịt". Thế nhưng tại Jan Breydel, Brugge đã cho thấy được vì sao họ lại có thể cầm hòa Real Madrid ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu hồi tháng 10 năm ngoái.

Với trận hòa này, Quỷ đỏ chỉ có thể trách chính mình về những gì họ đã thể hiện. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào các thống kê, thì những con số như tỉ lệ chuyền bóng thành công 86%, số cú sút lên tới 16 hay tỉ lệ kiểm soát bóng 60% là tương đối ấn tượng. Tuy vậy, việc MU chỉ có được bàn thắng nhờ sai lầm của Mechele là có cái lý của nó.

Man Utd tấn công kém hơn Brugge, Solskjaer tốt nhất nên bị sa thải! - Bóng Đá

Martial cùng các đồng đội đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trên đất Bỉ.

Trước Club Brugge, như đã nói, Quỷ đỏ tung ra tới 16 cú sút. Thế nhưng trong số đó, chỉ có 4 lần bóng đi trúng đích, tức tỉ lệ 25% - một con số quá thấp. Và điều này xảy ra là bởi có tới 63% số lần ra chân của các vị khách là tới từ bên ngoài vòng 16m50. Chỉ có 37% số lần dứt điểm là ở trong khu cấm địa của đối thủ, và MU cũng không có cú sút nào trong khu vực 5m50 cả.

Nếu so về độ hiệu quả, thì MU thậm chí kém hơn đối thủ của mình. Đại diện nước Bỉ chỉ sút 10 quả, thế nhưng họ có 1 lần dứt điểm ở vòng 5m50, 6 lần trong khu vực cấm địa của MU, và chỉ 3 lần dứt điểm bên ngoài vòng cấm mà thôi.

Thống kê này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa MU mặc dù dứt điểm nhiều, thế nhưng thực chất họ lại không tìm ra được cách giải mã hệ thống phòng thủ của đội khách vì thế nên các cú dứt điểm của họ phần nhiều được thực hiện bên ngoài vòng cấm, và những cơ hội của họ cũng chẳng phải là những cơ hội ngon ăn thực sự.

Man Utd tấn công kém hơn Brugge, Solskjaer tốt nhất nên bị sa thải! - Bóng Đá

Solskjaer đã không ít lần "bó tay" trong việc giúp MU giải mã các đội bóng cửa dưới.

Có lẽ bây giờ, việc Manchester United cần làm để giải quyết triệt để vấn đề, đó là sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer. Đây không phải là lần đầu tiên mà Quỷ đỏ gặp khó trước những đội cửa dưới, khi mà họ không có cơ hội để triển khai lối chơi phản công. Có lẽ vẫn sẽ có những người tìm cách bào chữa cho HLV Solskjaer, rằng ông đơn giản là chưa có được những quân bài theo ý mình. Thế nhưng vấn đề là so sánh với những đội bóng như Brugge, thì những lá bài mà Solskjaer nắm trong tay đơn giản là niềm ao ước của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Và nếu phải chọn ra một ứng viên phù hợp cho MU cả trong ngắn lẫn dài hạn, thì đó là Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina đã cho thấy được cái tài liệu cơm gắp mắm của mình ở Tottenham, và điều đó chính là cơ sở để MU tin ông có thể nhanh chóng đưa CLB ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Và ở khía cạnh dài hạn, thì lối chơi tấn công của Pochettino cũng rất phù hợp với hình ảnh mà MU theo đuổi.

Man Utd từng xuống hạng vì bàn thắng của Denis Law:

Anh Tú | 11:45 21/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục