Man Utd đá 45 phút, số phận Rooney an bài

19:30 Thứ bảy 24/09/2016

TinTheThao.com.vnKhông Wayne Rooney, lối chơi của Manchester United trở nên uyển chuyển hơn rất nhiều.

rooney

 Rooney chấp nhận dự bị. Ảnh: Internet.

Cuối cùng thì sau rất nhiều thất vọng, HLV Jose Mourinho đã quyết định đẩy Wayne Rooney lên băng ghế dự bị. Đây là quyết định không hề dễ dàng gì của "Người đặc biệt" nhưng nhanh chóng mang đến hiệu quả tức thì. Trận đấu với Leicester City chỉ trôi hết hiệp 1 nhưng Quỷ đỏ đã tàn sát đối phương với 4 bàn thắng.

Không Wayne Rooney, HLV Jose Mourinho kéo Juan Mata vào đá hộ công cho Zlatan Ibrahimovic, ở phía dưới là cặp đôi tiền vệ trung tâm Paul Pogba và Ander Herrera. Trong lần đầu tiên ở mùa giải này được đá đúng vai trò số 10, Mata thực sự chơi bùng nổ.

Một điều ai cũng có thể nhận ra là Mata đá hộ công hay hơn hẳn Rooney. Thay vì những lần chạm bóng phải cần tới 2,3 nhịp và làm chậm các pha lên bóng của Man United như Rooney, Mata xử lý nhanh hơn và có sự liên kết nhịp nhàng với các đồng đội. Chỉ trong hiệp 1, Mata ghi 1 bàn, đóng góp 1 pha kiến tạo.

KhôngRooney, Paul Pogba chơi tự do hơn và thoải mái thi triển những phẩm chất tinh túy nhất. Ở đó, pha bấm bóng điệu nghệ cho Ibrahimovic là một minh chứng, tiếc là chân sút người Thụy Điển lại dứt điểm vọt xà. Cũng chính Pogba là người có pha vẩy bóng rất hay để Lingard tạo điều kiện cho Mata băng xuống sút tung lưới Leicester City.

pogba

 Không Rooney, Pogba cũng đã ghi bàn. Ảnh: Internet.

4 bàn thắng của Man United có đến 3 bàn xuất phát từ tình huống cố định nhưng đó là kết quả của những pha hãm thành liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford. Không Rooney, những đợt tấn công của Quỷ đỏ được thi triển rất nhanh và xuất hiện nhiều hơn những pha phối hợp trung lộ.

Ngoài Rooney, việc Fellaini phải ngồi ngoài cũng tạo điều kiện cho Ander Herrera tỏa sáng. Tiền vệ người Tây Ban Nha không có thân hình hộ pháp như Fellaini nhưng lại chơi khá thông minh và xông xáo. Không Rooney, không Fellaini, Pogba không bị Herrera hay Mata giẫm chân, qua đó có nhiều khoảng trống hơn để tự do sáng tạo.

Wayne Rooney là tượng đài của Man United nhưng lúc này đây, anh không còn đủ khả năng để dẫn dắt đội bóng. Dù hơi tàn nhẫn nhưng vị trí của Rooney tốt hơn cả là nên xuất phát từ băng ghế dự bị. Cũng như Pep Guardiola mạnh dạn "trảm" Yaya Toure, giờ Mourinho cũng phải hy sinh Rooney vì lợi ích chung của Man United.

Dù kết quả cuối cùng của trận đấu giữa Man United với Leicester City có như thế nào đi chăng nữa, chỉ trong 45 phút hiệp 1, không khó để nhận định rằng, Man Utd đã chơi thanh thoát hơn rất nhiều. Mourinho đã từng rất kết Rooney nhưng đến thời điểm hiện tại, ông cũng không thể nào nuông chiều "Gã Shrek" thêm được nữa. Trên ghế dự bị, Rooney đã cười ngượng và có lẽ anh hiểu rằng, bản thân đã thực sự hết thời.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục