Man Utd có thể đúng khi từ chối một "Ronaldo" tại Old Trafford?

19:26 Thứ bảy 18/05/2019 | 1

TinTheThao.com.vnĐội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã kết thúc mùa giải trong thất vọng, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là những vấn đề trong hậu trường.

Vị trí thứ 6 là điều không thể chấp nhận với Manchester United, nhưng nó phản ánh đúng tình hình thực tế của đội bóng áo đỏ. Nhưng có thể thấy rằng, họ đang phải đối mặt với một cuộc binh biến lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo tiết lộ từ Sky Sports, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ cải tổ mạnh mẽ đội hình và sẽ có ít nhất 6 gương mặt phải ra đi vào mùa hè. Và cho đến thời điểm hiện tại, Antonio Valencia cũng như Ander Herrera là hai trong số đó.

Man Utd có thể đúng khi từ chối một

 

Tiếp đến, Matteo Darmian hay Marcos Rojo - những người không thường xuyên được trọng dụng kể từ khi dẫn dắt Quỷ đỏ. Trong khi đó, Alex Sanchez được cho là cái tên tiếp theo nhiều khả năng phải rời đi, anh thể hiện phong độ yếu kém thời gian qua.

Ngay cả chiến lược gia người Na Uy cũng từng nói rằng không chắc sẽ giữ cầu thủ sinh năm 1988 ở lại nếu không thể hiện chuyên môn đủ tốt. Lúc này Sanchez vẫn đang điều trị chấn thương, vì vậy khả năng anh rời Old Trafford ngày càng lớn hơn.

Tuy nhiên, David de Gea - gương mặt vô cùng quan trọng - nhưng có thể là nhân vật cuối cùng trong danh sách kể trên sẽ không còn khoác áo Man Utd. Tất nhiên, nhiều người hy vọng anh sẽ ở lại, nhưng nên nhớ rằng các cuộc đàm phán hợp đồng giữa hai bên đang gặp bế tắc lớn.

Chơi ngày càng tệ, De Gea bị so sánh với 'thảm họa' của Liverpool - Bóng Đá

 De Gea đang sa sút phong độ.

CEO Ed Woodward được cho là đã từ chối yêu cầu 500 ngan bảng/tuần lương mà De Gea đưa ra. Động thái đó có thể đúng, có thể sai, nhưng dù vì lý do nào đi nữa, nó sẽ mang lại hệ lụy lớn nếu được chính thức thông qua trên giấy tờ.

Paul Pogba sẽ nghĩ gì khi anh ta chỉ nhận 290 ngàn bảng cho 7 ngày làm việc? Ngôi sao lớn nhất đội liệu có chịu lép vế trước một người gác đền? Chưa kể, những Anthony Martial hay Marcus Rashford cũng sẽ có lý do để vòi vĩnh những giao kèo béo bở...

Con số nửa triệu bảng sẽ giúp De Gea cân bằng mức lương mà Cristiano Ronaldo đang nhận tại Juventus (khoảng 26 triệu bảng/năm), nó chỉ kém Neymar (Paris SG - 31.7 triệu bảng/năm) và Lionel Messi (Barcelona - 40.1 triệu bảng/năm).

Như vậy, việc Woodward từ chối yêu sách của ngôi sao người Tây Ban Nha, cũng đồng nghĩa với việc Man Utd từ chối thu nạp một cầu thủ hưởng lương ngang siêu sao sinh năm 1985. Trong khi mấy ai trên thế giới xứng đáng hơn Ronaldo về khoản nhận lương?

Man Utd có thể đúng khi từ chối một

 Không nhiều cầu thủ xứng đáng với mức lương 500 ngàn bảng/tuần như Ronaldo.

Về mặt chuyên môn, đội chủ sân Old Trafford có thể nghĩ đến thủ môn số một Argentina (Sergio Romero), lão tướng Lee Grant hoặc đặc biệt là Dean Henderson - ngôi sao giành găng tay vàng ở giải hạng nhất Anh mùa giải vừa qua.

Tất nhiên, đó chỉ là các phương án đề xuất thứ yếu, bởi dẫu sao De Gea vẫn là sự khác biệt lớn so với những người kể trên. Nhưng 500 ngàn bảng/tuần chưa bao giờ được thực hiện ở giải Ngoại hạng Anh!

Vũ Quang Toản | 18:40 18/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục