Man Utd, chờ gì mà không đón "cỗ máy tấn công" 54 triệu về OTF ngay đi?

19:28 Thứ tư 09/10/2019

TinTheThao.com.vnGương mặt mang đến sức mạnh cho hàng công của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Thành tích bết bát đến từ 1 nguyên nhân chính

Manchester United đang trải qua giai đoạn khủng hoảng và suy sụp tinh thần trầm trọng. Đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer dù có một mùa hè đầy hứa hẹn, nhưng khi khởi đầu mùa giải mới đã liên tiếp phải nhận những kết quả tồi tệ, ngoại trừ chiến thắng khai màn trước Chelsea. Liên tiếp là những trận hoà tẻ nhạt hoặc thua chóng vánh trước những đối thủ dưới cơ. Hệ thống chiến thuật và sơ đồ đấu pháp của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng dần trở nên tầm thường hoá và thiếu yếu tố bất ngờ khiến các đối thủ phải e dè.

Man Utd, chờ gì mà không đón

HLV Solskjaer đang phải chịu sức ép nặng nề.

Thực tế, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến viễn cảnh tồi tệ ở Old Trafford suốt thời gian qua là vì hàng công của vị chiến lược gia người Na Uy không thể hiện được sức mạnh như mong muốn. Sự non nớt của những cầu thủ trẻ được HLV Solsa tin tưởng, điển hình như Anthony Martial hay Marcus Rashford đều đã bộc lộ ngày một rõ nét.

Thiếu những chân sút đẳng cấp và có khả năng uy hiếp khung thành đối phương lớn như Romelu Lukaku, Quỷ đỏ giờ đây trở nên dễ đoán và thật đơn giản để ngăn cản, dù hàng tấn công có tạo ra được những pha dàn xếp linh hoạt hay biến hoá như thế nào.

Mùa đông 2020 là thời điểm để BLĐ Quỷ đỏ thành Manchester tính đến chuyện bổ sung lực lượng, tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công, nếu không muốn tiếp tục chìm sâu trong thất bại và trượt dài xuống đáy BXH mùa này.

Bản hợp đồng hoàn hảo cho Solskjaer

Trong bối cảnh Man Utd cần tìm một ngôi sao tấn công chất lượng, người mang lại áp lực, sức mạnh và lối chơi toàn diện cho Nhà hát của những giấc mơ, rất nhiều ứng cử viên sáng giá đã lộ diện. Có đến 3 hay 4 cái tên được truyền thông quốc tế đồn đoán sẽ cập bến Old Trafford ngay tháng 1 tới. Tuy nhiên, tiêu biểu hàng đầu vẫn là Gareth Bale, cầu thủ đang muốn tẩu thoát khỏi Santiago Bernabeu.

Mâu thuẫn gay gắt với HLV Zidane tiếp tục lại bùng phát khi Bale bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu với Club Brugge. Nguồn tin từ Tây Ban Nha tin rằng đó là giới hạn cuối trong mối quan hệ của cả hai, và tiền vệ sinh năm 1989 sẽ rời Madrid ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Man Utd, chờ gì mà không đón

Bale đang rất muốn ra đi.

Gareth Bale không còn lạ lẫm gì với giải Ngoại hạng Anh. Cựu sao Tottenham Hotspur là mẫu cầu thủ có khả năng chơi tốt cả hai cánh, dễ dàng tạo đột biến và mang tiềm năng toả sáng chỉ trong 1 khoảnh khắc, giúp CLB chủ quản vượt qua khó khăn.

Vì lẽ đó, hơn lúc nào hết, khi mà ngôi sao xứ Wales đã muốn ra đi, BLĐ Man Utd cũng cần 1 người đủ giỏi và phù hợp để vực dậy CLB vào lúc này, Gareth Bale chính là cái tên mà thượng tầng Quỷ đỏ không thể bỏ qua ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Mức phí chuyển nhượng của Gareth Bale vào khoảng 54 triệu bảng (theo Transfermarkt).

Nếu muốn giữ ghế, nhanh tay lên nào Ole Gunnar Solskjaer!

Khoảnh khắc đẹp nhất của Gareth Bale tại Real Madrid:

Minh Trí | 16:50 09/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục