Man United và mùa hè 2020: Mấu chốt từ cái tên Paul Pogba?

23:06 Thứ ba 17/03/2020

TinTheThao.com.vnPaul Pogba được cho là sẽ ở lại Man United nhưng chưa có gì là chắc chắn cả. Tuy nhiên với Quỷ đỏ, chuyện đi hay ở của Pogba sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Sau sự xuất hiện của Odion Ighalo và Bruno Fernandes thì Manchester United gần như là thay da đổi thịt. Giờ đây Quỷ đỏ là một tập thể giàu quyết tâm và là một đội bóng rất đáng xem. Tuy nhiên người hâm mộ còn nhận ra họ có những điểm cần bổ sung để tăng sức mạnh gồm: Trung vệ, tiền vệ chạy cánh, tiền vệ trung tâm và trung phong. Nhưng nhiều khả năng kế hoạch chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford sẽ chịu ảnh hưởng bởi một cái tên là Paul Pogba.

Và những đối tượng tiềm năng nhất mà CĐV Quỷ đỏ hy vọng có được là Kalidou Koulibaly (trung vệ), Jack Grealish hoặc James Maddison (tiền vệ), Harry Kane (trung phong) và Jadon Sancho (chạy cánh). Nếu quyết tâm tậu 4/5 ngôi sao ấy thì Man United phải chuẩn bị khoảng sơ sơ nửa tỷ euro - một con số có thể nói là điên rồ nếu như biết mùa này họ đã chi hơn 200 triệu bảng rồi.

 - Bóng Đá

HLV Solskjaer đặc biệt quan tâm tới James Maddison và Jack Grealish.

Cho nên đội chủ sân Old Trafford cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng về bài toán chi tiêu nếu không muốn bị nạn giống như người hàng xóm Man City bị UEFA phạt nặng vì vi phạm luật công bằng tài chính. Để có tham vọng lớn như vậy thì họ phải bán người trước đã. David De Gea, Phil Jones, Chris Smalling, Alexis Sanchez nếu bị đẩy đi hết thì có thể giúp Quỷ đỏ tạo được chút vốn kha khá ban đầu (phí chuyển nhượng và cả tiền lương cao ngất). Nhưng quân bài chủ chốt vẫn là Paul Pogba. Nên biết anh còn hợp đồng với Man United đến năm 2021 và tự động gia hạn đến 2022 (do phía CLB) nên bây giờ đội bóng nào muốn có Pogba phải chi ra con số khoảng 100 triệu bảng. Như vậy bài toán tài chính của Man United đã được giải quyết khá ổn thỏa rồi.

 - Bóng Đá

Những thương vụ có thể khiến M.U tốn rất nhiều tiền.

Nhưng nếu Pogba không ra đi và có nguyện vọng ở lại thì sao? Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người quay lại nên nhiều khả năng HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng sẽ trao cho Pogba cơ hội bởi hơn ai hết tài năng của tiền vệ người Pháp rất cần cho Man United trong giai đoạn tái thiết này. Khi ấy Quỷ đỏ sẽ phải tính toán lại chính sách chuyển nhượng của mình. Có Pogba rồi thì cần gì Jack Grealish hay James Maddison nữa kia chứ bởi đẳng cấp của Pogba đã được chứng minh cùng với Bruno Fernandes thì Man United đã có hàng tiền vệ xuất sắc hàng đầu Châu Âu rồi. Và như đã nói, một khi cầu thủ đáng giá 100 triệu bảng không ra đi thì Man United sẽ không thu về được số tiền khủng đó, khi ấy liệu họ dám mạnh tay mua sắm hay không? Khi ấy nhiều khả năng họ chỉ đặt trọng tâm vào ngôi sao chạy cánh với trung vệ (hoặc tiền đạo) mà thôi.

 - Bóng Đá

 Tương lai của Pogba có thể ảnh hưởng lớn đến Man United.

Từ hai mùa giải rồi, tương lai của Paul Pogba vẫn là điều được nói nhiều nhất tại Man United. Thời điểm này thì người ta càng muốn biết Pogba có còn ở lại Old Trafford mùa tới hay không. Và rõ ràng, dù không có đóng góp nhiều cho Man United mùa này nhưng sau tất cả Pogba vẫn có thể cho thấy mức độ ảnh hưởng của mình lên Man United. 

Cát Tường | 22:08 17/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục