Man United: Hoặc làm trò cười lần nữa hoặc có được viên gạch đầu tiên cho cuộc phục hưng

08:09 Thứ tư 29/05/2019

TinTheThao.com.vnVới Man United bây giờ, mọi thương vụ chuyển nhượng đều là canh bạc. Nếu đã là canh bạc thì sao không mạnh dạn đặt cược vào cái tên là Sergio Ramos?

Sau mùa giải thất bại toàn diện nên dễ hiểu vì sao Man United của Ole Gunnar Solskjaer đang chủ trương tái thiết đội bóng và mục tiêu của họ là những ngôi sao trẻ kiểu Matthijs de Ligt hay Jadon Sancho…. Nhưng nếu có cơ hội chiêu mộ một trong những hậu vệ hay nhất thế giới hiện nay là Sergio Ramos thì đội chủ sân Old Trafford có bỏ qua hay không?

Nhắc tới “tứ ca” của Real Madrid, CĐV Man United không thể quên "cú lừa" nhớ đời năm 2015. Lúc ấy hậu vệ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng đăng đàn nói là không muốn gắn bó với Real Madrid nữa. Nhận được tin này, Man United của Louis Van Gaal ra sức chèo kéo và nhiều lúc tưởng như có được hậu vệ danh tiếng này bởi người ta cho rằng những đãi ngộ của Quỷ đỏ có thể khiến Ramos xiêu lòng. Nhưng cuối cùng, Ramos không đi đâu cả sau khi Real Madrid cho anh bản hợp đồng dài hạn mới với mức lương hậu hĩnh hơn.

Đến lúc này người ta (nhất là CĐV của Quỷ đỏ) mới hiểu ra Sergio Ramos trước sau chỉ xem Man United là công cụ gây sức ép cho Real Madrid nhằm đòi tăng lương mà thôi. Rõ ràng với một đội bóng lớn như Man United thì rất khó chấp nhận bị chơi khăm như vậy.

 - Bóng Đá

Sergio Ramos từng biến Man United của Louis Van Gaal thành trò hề. 

Và bây giờ, sau 4 năm, một lần nữa Sergio Ramos lại “thấy buồn” và muốn rời Santiago Bernabeu. Tất nhiên trong hoàn cảnh Man United đang săn lùng những trung vệ đẳng cấp để vá hàng thủ vốn bị đánh giá rất kém thì người ta lại cho rằng đây là cơ hội để Quỷ đỏ có được một trong những hậu vệ hay nhất thế giới hiện tại.

Trong khi đó, phe phản đối cho rằng đây không khéo lại là chiêu trò của Sergio Ramos. Bởi suy cho cùng vị thế của Ramos bây giờ tại Real Madrid vẫn rất đảm bảo, khó ai xâm phạm tới. Cho nên việc “đòi ra đi” chẳng qua là muốn “tuồng cũ diễn lại” nhằm đòi tăng lương mà thôi. Hơn nữa với một cầu thủ đã 33 tuổi liệu có thích hợp chủ trương xây dựng một Man United mới hay không?

 - Bóng Đá

 Quỷ đỏ bây giờ cần sức trẻ như Matthijs de Ligt.

Ngược lại, phe ủng hộ lại cho rằng Man United vẫn nên đặt hy vọng vào thương vụ này, thậm chí càng phải nhiệt tình hơn nữa. Đúng là cách đây 4 năm Sergio Ramos từng giở trò với Man United nhưng bây giờ có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau chừng đó năm anh đã no nê danh hiệu cùng Real Madrid (nhất là 3 Champions League liên tiếp vừa qua) và bây giờ Ramos đã 33 tuổi nên anh cần có sự tính toán cho tương lai của mình.

Real Madrid mùa sau sẽ khác khi mà HLV Zinedine Zidane đã trở lại và gánh sứ mạng tái thiết đội bóng. Trong hoàn cảnh đó, biết đâu chừng Ramos sẽ nằm trong kế hoạch thanh trừng của HLV người Pháp? Chờ rơi vào thế bị động không bằng chủ động ra đi, đó cũng là bước đi khôn ngoan của Ramos trong hoàn cảnh bây giờ.

Một khi chiêu mộ được Sergio Ramos, Man United không chỉ có được một hậu vệ xuất sắc mà còn giải quyết được hai bài toán khác. Đó là một thủ lĩnh thực sự nơi hàng phòng ngự và cả phòng thay đồ. Chất máu lửa của “tứ ca” ra sao thì ai cũng đã biết. Về mặt này không ai trong đội hình của Quỷ đỏ so được với Ramos. Nên nhớ ngày xưa Man United từng rất thành công với một đội trưởng "đầu gấu" là Roy Keane và Quỷ đỏ bây giờ thiếu một chất thép như vậy nên mới mong manh, yếu đuối.

 - Bóng Đá

Nhưng Man United cũng cần chất thép kiểu Sergio Ramos.

Bên cạnh đó, một khi Ramos - ngôi sao đẳng cấp thế giới - chịu đến Old Trafford tức là Man United có thể thu hút thêm nhiều cầu thủ lớn khác. Đây là một hiệu ứng thường thấy mỗi khi kỳ chuyển nhượng đến. Bất cứ cầu thủ nào trước khi quyết định đầu quân cho đội bóng nào cũng xem đội bóng ấy có thể thu hút nhiều ngôi sao hay không. Cho nên có được Ramos, Man United càng có thêm cơ hội mua những ngôi sao khác nữa.

Tất nhiên việc chiêu mộ Sergio Ramos luôn là giấc mơ lớn của Man United. Người ta nói rằng đừng nên đi lại vết xe đổ nhưng với Man United trong hoàn cảnh hiện tại, “thử thêm lần” cũng không có gì gọi là “dại”. Nếu không thành công, chẳng qua Quỷ đỏ chỉ mang tiếng thêm một lần “dở”. Ngược lại, nếu có được Ramos thì Man United đã có được một "viên gạch" xứng đáng để xây dựng nên một triều đại mới.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Cát Tường | 07:11 29/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục