Màn ăn mừng cực ý nghĩa của bộ đôi Hà Lan trước nạn phân biệt chủng tộc

15:30 Thứ tư 20/11/2019

TinTheThao.com.vnHai ngôi sao của Liverpool và Barcelona vừa có một trận đấu đáng nhớ cho đội tuyển quốc gia.

Rạng sáng nay, đội tuyển Hà Lan đã chơi trận vòng loại EURO 2020 cuối cùng với Estonia. Trong trận đấu này, tiền vệ Georginio Wijnaldum là người tỏa sáng rực rỡ nhất với một cú hat-trick, cùng Nathan Ake và Myron Boadu mang về chiến thắng 5-0 cho đội bóng áo cam. Tuy nhiên, những bàn thắng không phải ấn tượng đẹp duy nhất của Wijnaldum trong trận đấu này.

Sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, Wijnaldum đã cùng người đàn em Frenkie de Jong tiến ra đường biên, ăn mừng bàn thắng bằng cách cả hai cùng chìa cánh tay ra, đặt bên cạnh nhau và chỉ vào màu da khác biệt của hai người.

Gini Wijnaldum and Frenkie de Jong combine to send powerful anti-racism message with goal celebration - Bóng Đá

 Pha ăn mừng ý nghĩa của Hà Lan.

Đây là một thông điệp mạnh mẽ trước nạn phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ da màu. Cuối tuần mới đây, tiền đạo Ahmad Mendes Moreira của CLB Excelsior ở giải hạng hai Hà Lan đã trở thành đối tượng của những tiếng la ó phân biệt chủng tộc. Anh và các đồng đội đã thể hiện sự phản đối bằng cách tiến ra ngoài đường biên, trận đấu bị hoãn 30 phút trước khi được trọng tài khởi động lại.

Trước trận gặp Estonia, Wijnaldum cũng cho biết mình thực sự bất ngờ trước câu chuyện này: “Nó khiến cá nhân tôi thực sự sốc. Tôi không bao giờ mong đợi những chuyện như vậy xảy ra trên đất nước Hà Lan. Không may nó đã xảy ra, điều này thực sự làm tôi đau đớn.”

“Nó là một vấn đề của toàn xã hội, một cầu thủ sẽ không thể thay đổi nhiều điều, nhưng chúng tôi có thể cố gắng và ủng hộ những người khác.”

Siêu phẩm của Wijnaldum vào lưới Torino cho Liverpool: 

Hoài Thu | 14:30 20/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục