Malaysia dừng đăng cai tổ chức đua xe Công thức 1 từ năm 2018

10:16 Thứ ba 22/11/2016

Bắt đầu từ năm 2018 Malaysia sẽ không đăng cai tổ chức đua xe Công thức 1 ở đường đua Sepang.

DUONGDUAXE1

  Malaysia sẽ không đăng cai tổ chức đua xe Công thức 1.

Ngày 21/11, Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Malaysia ông Nazri Aziz cho biết bắt đầu từ năm 2018 Malaysia sẽ không đăng cai tổ chức đua xe Công thức 1 ở đường đua Sepang. Lý giải về quyết định này ông Nazri cho biết do việc đăng cai quá tốn kém mà không mang lại hiệu quả như mong đợi.

“Thỏa thuận hiện tại kéo dài từ 2016 đến 2018, khi thỏa thuận này kết thúc, chúng ta sẽ không đăng cai tổ chức thêm đua xe Công thức 1 tại Malaysia. Số lượng khán giả đến xem đã giảm mạnh và giải đã kém hấp dẫn hơn. Chúng ta đã phải chi 300 triệu Ringgit mộtn năm cho cuộc đua này” - ông Nazri chia sẻ.

Phát biểu của ông Nazri được đưa ra sau khi Sigapore cũng tuyên bố đang cân nhắc việc chấm dứt tổ chức đua xe Công thức 1 tại quốc đảo này từ sau năm 2017.

promo298469965

 Singapore cũng tuyên bố đang cân nhắc việc chấm dứt tổ chức đua xe Công thức 1 tại quốc đảo này từ sau năm 2017. Ảnh: Sky Sports.

Trước đó vào tháng 10/2016, CEO của đường đua Sepang (SIC) ông Ahmad Razlan Ahmad Razali cho biết SIC đang xem xét việc dừng tổ chức đua xe công thức 1 tại SIC do lượng vé bán ra sụt giảm mạnh.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia ông Khairy Jamaluddin cũng ủng hộ quan điểm này khi cho rằng có rất nhiều lý do để dừng việc này, trong đó việc chi phí cao nhưng thu lại thấp.

Ông Khairy cũng cho biết, khi lần đầu tiên Malaysia tổ chức đua xe Công thức 1 vào năm 1999, khi đó Malaysia cùng với Nhật Bản là những quốc gia đầu tiên ở châu Á tổ chức đua xe công thức 1.

“Hiện tại rất nhiều nước cũng tiến hành tổ chức và do vậy không còn lợi thế của người đi đầu và nó cũng không còn là điều mới mẻ nữa” ông này nói.

LÊ HÒA | 10:01 22/11/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục