"Mad dog" Mourinho phát hiện, giờ là di sản đáng giá của Man Utd

08:09 Thứ hai 11/11/2019

HLV Jose Mourinho đã ra đi nhưng ông vẫn để lại một di sản đáng giá cho Ole Gunnar Solskjaer.

 Man United vừa đánh bại Brighton 3-1 trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 để tạm thời vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH Premier League.

 Trên sân nhà Old Trafford, Quỷ đỏ thành Manchester đã tỏ ra lấn lướt hoàn toàn so với Brighton.

 Những cầu thủ ghi bàn cho Man United trận này gồm Andreas Pereira, Scott McTominay và Marcus Rashford.

 Tuy nhiên, cầu thủ để lại ấn tượng nhiều nhất chắc chắn và một lần nữa đó chính là Scott McTominay.

 McTominay thi đấu dũng mãnh, không hề biết e sợ và gần như bóp nghẹt tuyến giữa Brighton.

 Tình huống ghi bàn của McTominay đến từ một pha bóng lao vào đầy mạnh mẽ. Đó đã là bàn thắng thứ 2 của McTominay cho Man United ở Premier League mùa này.

 Scott McTominay là mẫu cầu thủ ưa thích của Jose Mourinho khi ông còn tại vị ở Man United. Không ai khác, chính "Người đặc biệt" đã trao cơ hội cho McTominay bước ra ánh sáng sân Old Trafford dưới sự tiến cử của huyền thoại Sir Alex Ferguson.

 Ông từng nhận xét về McTominay rằng: "Cậu ta là một con chó điên (mad dog). Không hề sợ bất kỳ ai trên sân. Cho thấy sự hiện diện của mình khi áp đặt lối chơi lên đối thủ. Áp sát nhanh không ngừng nghỉ với mật độ di chuyển rộng trên sân và liên tục."

 Thật vậy, khi mà Nemanja Matic đã hết thời, Paul Pogba liên tục dính chấn thương, McTominay đang quán xuyến quá tốt tuyến giữa Man United. Mùa này, McTominay cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Chính lối đá xông xáo nhưng khá tỉnh táo của McTominay cũng phần nào giúp Fred tự tin thể hiện bản thân hơn.

 Giờ đây, McTominay chính là di sản lớn nhất mà Mourinho đã để lại cho Man United. Sẽ không bất ngờ nếu McTominay tiếp tục hoàn thiện bản thân trong tương lai gần.

Video lối đá của Man United:

Tiểu Lam | 08:11 11/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục