Lực sỹ Triều Tiên lập kỉ lục "hiếm gặp" ở Olympic

19:42 Thứ hai 30/07/2012

Dù Om Yun Chol sở hữu một thân hình nhỏ bé nhưng chẳng ai có thể xem nhẹ anh. Om Yun Chol vừa lập nên một kỉ lục tại Olympic 2012, khiến ai cũng phải khâm phục.

Chỉ cao 1m52 và nặng 55 kg nhưng Om Yun Chol đã giành HCV ở môn cử tạ nam hạng 56 kg với tổng thành tích là 293 kg. Ở phần cử giật, đại diện của nước CHDCND Triều Tiên đạt thành tích 125 kg. Song đến phần cử đẩy, anh đã khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi nâng thành công 3 mức tạ lần lượt là 160, 165 và 168 kg.

Mức tạ cuối cùng gấp hơn 3 lần tổng trọng lượng cơ thể của Om Yun Chol và là một kỉ lục mới của Olympic ở hạng cân mà anh tham dự. Kỉ lục trước đó thuộc về Halil Mutlu của Thổ Nhĩ Kỳ tại Olympic Sydney 2000 (167 kg).

Đáng chú ý khi Om Yun Chol là một trong những VĐV được xếp vào nhóm B, tức nhóm ít có khả năng giành huy chương. “Tôi muốn nâng thật cao thành tích của mình để khiến các VĐV thuộc nhóm A (thi đấu sau) cảm thấy lo lắng”, Om Yun Chol phát biểu.

Chiến thuật của Om Yun Chol đã phát huy tác dụng. Wu Jiangbiao - VĐV của Trung Quốc là ứng cử viên số 1 cho chiếc HCV đạt thành tích 133 kg ở phần cử giật, tức hơn Om Yun Chol 8 kg. Song ở phần cử đẩy, thành tích tốt nhất của Wu Jiangbiao chỉ là 156 kg. Anh đành chấp nhận giành HCB với tổng thành tích 289 kg. HCĐ thuộc về Valentin Hristov của Azerbaijan (286 kg).

Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục