Lộ diện đối thủ đầu tiên của Djokovic ở Indian Wells

20:48 Thứ sáu 09/03/2012

Tay vợt người Kazakhstan, Andrey Golubev sẽ là thách thức đầu tiên đối với Novak Djokovic trên con đường bảo vệ chức vô địch BNP Paribas mở rộng ở Indian Wells, Mỹ.

Tại giải năm nay, Djokovic được xếp ở vị trí số một trong 32 hạt giống. Các hạt giống đều không phải thi đấu vòng một.

Để có mặt ở vòng hai, tay vợt số 133 thế giới Golubev đã phải vượt qua Rik De Voest với tỷ số 6-1, 6-4.

Tay vợt hay nhất thế giới đang đặt quyết tâm trở lại sau khi thua Andy Murray ở bán kết Dubai Championships tuần trước.

Ấn tượng đáng kể gần đây nhất của Golubev là trận đấu ở vòng một Mỹ mở rộng năm ngoái. Khi đó ngôi sao người Kazakhstan dẫn Rafael Nadal 3-1 trong set đầu và set thứ ba, 3-0 trong set thứ hai trước khi thua 4-6, 6-7, 5-7.

Hạt giống số bốn Andy Murray cũng đã xác định được đối thủ vòng hai - tay vợt kỳ cựu Guillermo Garcia Lopez.

Ở vòng một Lopez đã thắng Rui Machado 7-6(6), 4-6, 6-2.

Trước khi rơi xuống vị trí 93 hiện nay, Lopez từng leo lên vị trí 23 trên bảng tổng sắp ATP. Thành tích ấn tượng nhất của tay vợt 29 tuổi người Tây Ban Nha tại các giải Masters là vào bán kết Thượng Hải Masters 2010. Khi đó Lopez vượt qua hạt giống số 10 Andy Roddick và hạt giống số 7 Tomas Berdych trước khi thua Djokovic.

Chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của Lopez là cuộc lội ngược dòng hạ Rafael Nadal với tỷ số 2-6, 7-6, 6-3 ở bán kết Thái Lan mở rộng 2010. Sau trận đấu đó, tay vợt người Tây Ban Nha lên ngôi vô địch bằng trận thắng Jarkko Nieminen 6-4, 3-6, 6-4.

BNP Paribas mở rộng là một trong chín giải ATP Masters 1000, chỉ thua Grand Slam về mức độ quan trọng. Mỗi tay vợt vô địch sẽ nhận 1.000 điểm trên bảng tổng sắp thế giới kèm số tiền thưởng 1 triệu USD.

Thúy An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục