Liverpool lại có thêm 'sát thủ' ở đẳng cấp thế giới

13:02 Thứ năm 05/11/2020

TinTheThao.com.vnBộ ba Roberto Firmino - Mohamed Salah - Sadio Mane là nỗi khiếp sợ cho bất cứ hàng thủ nào.

Và giờ đây, Liverpool lại có thêm một 'sát thủ', với Diogo Jota - người giúp Jurgen Klopp có 'cơn đau đầu dễ chịu' nơi hàng công.

Jota tiếp tục có khởi đầu ấn tượng cùng Liverpool bằng cách lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 của The Kop trước Atalanta ở Champions League. Dù chỉ mới đến Anfield từ Wolves trong một hợp đồng trị giá 45 triệu bảng vào mùa Hè 2020, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tạo ra tác động ngay lập tức, vượt hơn cả những mong đợi.

 - Bóng Đá

 Jota thật sự đẳng cấp.

Cùng điểm qua những thống kê đáng chú ý sau hat-trick của Jota.

- Jota thể hiện khả năng dứt điểm tuyệt vời trong trận gặp Atalanta, khi ghi ba bàn chỉ từ bốn cú sút ở Italia.

- Mặc dù chỉ đá chính sáu trận cho Liverpool cho đến thời điểm này của mùa bóng, anh đã có bảy bàn thắng cho câu lạc bộ, trung bình một bàn thắng sau mỗi 71,4 phút.

- Cầu thủ 23 tuổi này đã ghi nhiều bàn thắng sau 10 trận đấu cho Liverpool hơn bất kỳ cầu thủ nào, kể từ Robbie Fowler năm 1993.

- Tuyển thủ Bồ Đào Nha chỉ là cầu thủ thứ hai ghi bàn trong hai trận đầu tiên ở Champions League cho Liverpool sau Robbie Keane năm 2008.

- Anh hiện đã ghi nhiều bàn thắng cho Liverpool vào năm 2020 hơn Roberto Firmino mặc dù chơi ít hơn 1.930 phút so với tuyển thủ Brazil.

- Jota vừa trở thành cầu thủ thứ 5 lập hat-trick tại Champions League cho Liverpool sau Michael Owen, Yossi Benayoun, Philippe Coutinho và Sadio Mane.

- Kể từ đầu mùa giải trước, Jota đã ghi ba hat-trick ở các giải đấu châu Âu. Cần nhớ rằng, không có cầu thủ nào khác ghi được nhiều hơn một hat-trick trong thời gian này.

Hat-trick của Jota ở Porto:

 
Minh Tuấn | 12:04 05/11/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục