Ligue 1: Sao nào sẽ tỏa sáng? Ai sẽ phá kỷ lục?

11:12 Thứ năm 09/08/2012

Ligue 1 năm nay gây sự chú ý đặc biệt bởi sự xuất hiện đông đảo các cầu thủ tầm cỡ. Có thể những gương mặt dưới đây sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất:

Zlatan Ibrahimovic (PSG)

Cái tên Ibrahimovic quá lớn đối với một giải đấu như Ligue 1. Với đẳng cấp hàng đầu thế giới, cộng thêm sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội tài năng, Ibra đang là ứng viên lớn nhất cho danh hiệu Vua phá lưới.

Javier Pastore (PSG)

Pastore đã sa sút khá nhiều ở nửa cuối mùa giải trước. Nhưng không thể phủ nhận, anh vẫn là tiền vệ sáng tạo hay nhất Ligue 1. Thành tích của PSG mùa này phụ thuộc không nhỏ vào phong độ của nhạc trưởng người Argentina này.

Salomon Kalou (Lille)

Tiền đạo tân binh của Lille sở hữu lối chơi tốc độ và đầy biến hóa. Khoảng thời gian khó khăn ở Chelsea sẽ càng thúc đẩy Kalou tìm lại đẳng cấp đích thực của anh ở mùa này.

Lisandro Lopez (Lyon)

Lisandro xứng đáng là đối thủ số một của Ibra cho danh hiệu “Vua phá lưới”. Nên nhớ, tiền đạo toàn năng người Argentina chưa bao giờ ghi ít hơn 15 bàn/mùa sau 3 mùa giải khoác áo Lyon.

Loic Remy (Marseille)

Remy chính là tiền đạo người Pháp hay nhất của Ligue 1 thời điểm hiện tại. Lối chơi dũng mãnh và kỹ năng dứt điểm toàn diện giúp chân sút của Marseille trở thành mối đe dọa cho bất kỳ hàng thủ nào.

Những kỷ lục tại Ligue I

Giành nhiều điểm nhất trong một mùa giải: Lyon (84 điểm, mùa 2004/05)

Giành ít điểm nhất trong một mùa giải: Lens (17 điểm, mùa 1998/99)

Giành nhiều điểm nhất trên sân nhà ở một mùa giải: Montpellier (50 điểm, mùa 2011/12)

Giành nhiều điểm nhất trên sân khách trong một mùa giải: Marseille (42 điểm, mùa 2008/09)

Chuỗi trận thắng dài nhất trong một mùa giải: Bordeaux (11 trận, mùa 2008/09)

Chuỗi trận thua dài nhất trong một mùa giải: Grenoble (12 trận, mùa 2009/10)

Thua ít nhất trong một mùa giải: FC Nantes (1 trận, mùa 1994/95)

Sở hữu nhiều trận hòa nhất trong một mùa giải: Bordeaux (20 trận, mùa 2004/05)

Ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải: RC Paris (118 bàn, mùa 1959/60)

Bàn thắng sớm nhất: Michel Rio thực hiện tại giây thứ 8 trận Caen – Cannes vào ngày 15/02/1992

Cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Ligue 1: Laurent Paganelli (St.Etienne), thi đấu lúc 15 tuổi 10 tháng

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải: Josip Skoblar (44 bàn, mùa 1970/71)

Việt Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục