Liệu các CLB có “ỷ lại” vào các lò đào tạo?

15:18 Thứ sáu 05/01/2018

Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải chú tâm đến đào tạo trẻ, trong đó các lò đào tạo hiện đại sẽ là hạt nhân. Nhưng nếu xảy ra tình trạng các CLB chỉ chăm chăm chú trọng đến nguồn cầu thủ được đào tạo từ nơi khác, thì sẽ là điều đáng buồn.

SHB Đà Nẵng khi chuẩn bị cho mùa giải mới đã ký hợp đồng với 3 tân binh đến từ lò PVF. Từ mùa giải trước, đội bóng sông Hàn cũng đã có trong tay đến 5 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo này, mà Hà Đức Chinh là ví dụ điển hình nhất, cũng là thành công nhất ở CLB đến nay. Như vậy, mặc dù cựu HLV Lê Huỳnh Đức từng nói rằng bóng đá Đà Nẵng bị “gãy” tuyến trẻ, nhưng với những bảng hợp đồng đến từ PVF, rõ ràng đội bóng này đã có thể yên tâm về lực lượng cầu thủ nội, nhất là lớp kế thừa trong vài mùa giải nữa.

 - Bóng Đá

 Các cầu thủ trẻ PVF có chất lượng rất tốt.

Dĩ nhiên đây là điều đáng mừng cho người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng. Chất lượng đầu ra của PVF là không hề tồi, họ đang dần dần trở thành trung tâm hàng đầu Việt Nam và khu vực, thế nên không có gì phải lo lắng về các cầu thủ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tuyến trẻ Đà Nẵng nhiều năm qua không phát triển, mà bây giờ dù không có lớp trẻ đủ tốt nhưng họ vẫn có thể được cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, liệu việc này có dẫn đến tâm lý “ỷ lại” và thậm chí bỏ mặc công tác đào tạo trẻ của chính CLB hay không?

Đây không chỉ là vấn đề của SHB Đà Nẵng mà còn là của nhiều CLB khác, và cũng không chỉ có trung tâm PVF là bán, cho mượn sản phẩm của mình đào tạo ra. Lò đào tạo HAGL trước đây rất thường xuyên cho các CLB hạng Nhất mượn cầu thủ của mình, còn mùa giải này họ đã tiến lên V-League, khi đã có những thông tin cho biết Hải Phòng hay XSKT Cần Thơ sẽ mượn cầu thủ từ phố Núi.

Rõ ràng, khi các lò đào tạo theo chuẩn hiện đại hoạt động tốt dần lên, số lượng cầu thủ mà họ tạo ra cũng sẽ nhiều hơn, đủ để cung cấp cho nhiều CLB khác. Nhưng thử tưởng tượng khi các đội bóng khác bắt đầu viện những lý do như đào tạo trẻ của chúng tôi không thể bằng họ, tài chính không đủ, giáo trình không đủ, ... để bào chữa, thoái thác việc tự đào tạo ở CLB, và “chữa cháy” bằng cách mua cầu thủ từ bên ngoài, hậu quả sẽ như thế nào?

Hãy nhìn sang Manchester City, họ có những ông chủ giàu có, một ông HLV với một lối chơi cực kỳ thu hút cùng một dàn ngôi sao đẳng cấp cao, đó là những điều tạo nên sức hút với bất kỳ cầu thủ nào. Nói không quá rằng M.C không cần phải chú tâm đến đào tạo trẻ, vì nếu muốn họ có thể mua những cầu thủ mà mình cần.

 - Bóng Đá

 Lò đào tạo trẻ của Man City hứa hẹn sẽ cung cấp rất nhiều tài năng cho đội 1.

Tuy nhiên, một trong những việc đầu tiên mà các ông chủ khi đổ tiền vào City làm, đó là xây dựng trung tâm đào tạo trẻ, một quyết định chắc chắn là nhận được sự tư vấn từ những bộ óc chuyên nghiệp trong ngành “công nghiệp” bóng đá, và đương nhiên họ hiểu rằng không có cái gốc là đào tạo trẻ, thì một CLB chẳng thể phát triển được.

Các đội bóng Việt Nam nếu lơ là lứa trẻ, thì hậu quả không chỉ dừng lại ở việc không được chơi ở giải châu Á dù giành chức vô địch như Quảng Nam, mà nguy hại hơn, nó còn làm đường hướng phát triển của CLB mất cân bằng, về lâu về dài, không tự chủ được nguồn cầu thủ trong tay, khó làm nên được bất kỳ điều gì, nếu không muốn nói là dễ đi đến sụp đổ.

Tất nhiên, cùng với sự phát triển của bóng đá, việc hợp tác giữa các CLB và các lò đào tạo bên ngoài là rất quan trọng và cần thiết. Nhưng hy vọng rằng đó là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển, chứ không phải là sự “dựa dẫm” hay “ỷ lại” để rồi đánh mất chính mình.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 14:45 05/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục