Liên tục "kì kèo", Arsenal mất mục tiêu số 1 vào tay 'gã khổng lồ'

09:13 Thứ tư 19/06/2019

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Emirates đang tỏ ra chậm trễ trong việc đàm phán chiêu mộ ngôi sao để gia cố hàng phòng ngự.

Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, trung vệ là vị trí HLV Unai Emery ưu tiên hàng đầu khi Shkodran Mustafi không đáp ứng được kì vọng. Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng Laurent Koscielny gần như sẽ ra đi và bến đỗ tiếp theo nhiều khả năng sẽ là AC Milan hoặc Bayer Leverkusen.

Nhằm gia cố hàng thủ, CLB Bắc London đã đưa sao mai Joachim Andersen vào tầm ngắm. Phía Sampdoria sẽ chỉ để trụ cột của mình ra đi nếu Arsenal chấp nhận chi 35 triệu bảng. Tuy nhiên khi Pháo thủ còn chưa có động thái đáp trả, một đội bóng khác đã bất ngờ chen ngang.

Lyon have submitted a bid to Sampdoria for central defender Joachim Andersen, according to - Bóng Đá

 Arsenal do dự, Lyon đã ngay lập tức nhập cuộc nhằm chiêu mộ Joachim Andersen.

Nguồn tin uy tín từ cây viết Gianluca Di Marzio, đội chủ sân Luigi Ferraris đã nhận được lời đề nghị từ phía Lyon dành cho cầu thủ người Đan Mạch. Nếu cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, nhiều khả năng ngôi sao 23 tuổi sẽ sang Ligue 1 chơi bóng thay vì Premier League.

Phía Arsenal cũng tỏ ra chùn bước với mức giá tương đối cao mà "Blucerchiati" đưa ra. Ở phiên chợ Hè này, The Gunner chỉ có ngân sách vỏn vẹn 40 triệu bảng để mua sắm. Vì thế, HLV Unai Emery phải bán đi một vài cái tên để trang trải cho công tác chuyển nhượng.

Theo cây viết Charlie Nicholas của Sky Sports, chiến lược gia người Tây Ban Nha nên để Mesut Ozil và Henrikh Mkhitaryan ra đi. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng PSG cũng nên bán cả Lucas Torreira nếu nhận được đề nghị thích hợp.

Giang Nam | 08:25 19/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục