Liên tiếp để bóng chạm tay, De Ligt bị đem ra làm ví dụ về VAR

15:44 Thứ tư 20/11/2019

TinTheThao.com.vnCác Juventini có lí do để cảm thấy không yên tâm về trung vệ người Hà Lan.

Không thể phủ nhận tài năng của Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Ajax Amsterdam ở mùa giải trước và khiến ban lãnh đạo Juventus phải bỏ ra 75 triệu euro để đưa anh về Allianz Stadium, con số quá lớn dành cho 1 cầu thủ phòng ngự mới 20 tuổi.

Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến Turin, Matthijs de Ligt chưa thể đem lại sự tin tưởng như trước. Đã có ít nhất 4 lần trung vệ người Hà Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm và 2 lần trong số đó đã khiến Juventus bị thủng lưới từ chấm phạt đền.

Mỗi khi De Ligt mắc lỗi này, các cầu thủ đối phương đều phản ứng dữ dội để mong được hưởng penalty. Song, không phải lúc nào họ cũng được toại nguyện, điển hình là trong trận gặp Bologna và Torino.

De Ligt bị Nicola Rizzoli lấy làm ví dụ về VAR - Bóng Đá

 Tình huống để bóng chạm tay của De Ligt trong trận gặp Lecce.

Mới đây, tại khách sạn Parco dei Principi đã diễn ra 1 cuộc gặp mặt giữa các HLV và trọng tài để giải thích về công nghệ VAR. Trong buổi gặp này, cựu trọng tài Nicola Rizzoli đã mượn hình ảnh của De Ligt để giải thích về các quyết định thổi phạt. Ông cho biết:

 “Tổ VAR có thể cho các trọng tài xem những hình ảnh không rõ ràng. Tùy thuộc vào những bức ảnh được cung cấp, mỗi người sẽ có cách giải thích khác nhau. Ở trận gặp Bologna, De Ligt chạm bóng bằng chân và sau đó mới đến cánh tay. Nếu bóng chạm vào tay trước, chắc chắn cậu ấy sẽ bị thổi phạt.

Ở 1 trường hợp khác, nếu 1 tiền đạo để bóng chạm tay trước 1 hậu vệ, họ cũng sẽ bị phạt. Nếu bóng bị đối thủ làm cho đổi hướng trước khi chạm vào tay, điều ấy không quá quan trọng. Tình huống của De Ligt ở trận gặp Lecce vẫn bị xem là mắc lỗi.”

(*) Bàn thắng đầu tiên của Matthijs de Ligt cho Juventus:

Faro | 15:00 20/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục