Lịch thi đấu F1 mùa giải 2018: Trung Quốc và Singapore "dắt tay" từ bỏ cuộc chơi?

09:15 Thứ ba 20/06/2017

TinTheThao.com.vnKhả năng Trung Quốc và Singapore tiếp tục hợp tác với F1 đang là dấu hỏi khá lớn sau khi BTC giải đấu công bố lịch đua ở mùa giải 2018.

_96552709_singapore_getty

Singapore Grand Prix là đường đua đêm đầu tiên và cũng là một trong những chặng nguy hiểm nhất trên thế giới bởi những khúc cua gắt bên bờ vịnh Marina. Ảnh: Getty Images.

Mới đây, Liên đoàn môtô quốc tế (FIA) đã công bố lịch thi đấu F1 mùa giải 2018. Theo đó, mùa giải tới sẽ diễn ra tối đa là 21 chặng đua với khả năng đăng cai của Trung Quốc và Singapore vẫn còn bỏ ngỏ.

Được biết, 2 quốc gia này vẫn chưa hoàn tất các thỏa thuận về bản hợp đồng mới với tập đoàn F1.

Mặt khác, mùa giải năm sau sẽ lần đầu tiên F1 đặt chân đến Pháp với địa điểm thi đấu là tại Le Castellet ở Provence.

Mùa giải sẽ khởi tranh tại Úc vào ngày 25 tháng 3 và kết thúc sau chặng Abu Dhabi GP vào ngày 25 tháng 11.

Lịch thi đấu công thức 1 mùa giải 2018:

25 tháng 3: Úc (Melbourne)

8 tháng 4: Trung Quốc * (Thượng Hải)

15 tháng 4: Bahrain (Sakhir)

29 tháng 4: Azerbaijan (Baku)

13 tháng 5: Tây Ban Nha (Barcelona)

27 tháng 5: Monaco

10 tháng 6: Canada (Montreal)

24 tháng 6: Pháp (Le Castellet)

1 tháng 7: Áo (Spielberg)

8 tháng 7: Vương quốc Anh (Silverstone)

22 tháng 7: Đức (Hockenheim)

29 tháng 7: Hungary (Budapest)

26 tháng 8: Bỉ (Spa-Francorchamps)

2 tháng 9: Ý (Monza)

16 tháng 9: Singapore *

30 tháng 9: Nga (Sochi)

7 tháng 10: Nhật Bản (Suzuka)

21 tháng 10: USA (Austin, TX)

28 tháng 10: Mexico (Mexico City)

11 tháng 11: Brazil (Sao Paulo)

25 tháng 11: Abu Dhabi (Yas Marina)

Bảo Bảo - Thể Thao Việt Nam | 09:00 20/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục