Lịch sử các kỳ SEA Games: SEA Games 24 (2007)

14:33 Thứ năm 21/05/2015 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Được tổ chức ở thành phố Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 6 tháng 12 đến 16 tháng 12 năm 2007.

Ủy ban Olympic Thái Lan đã lập kế hoạch tổ chức sự kiện sao cho trùng với lễ kỷ niệm ngày sinh thứ 80 của Vua Bhumibol Adulyadej. Đây là lần thứ sáu Thái Lan đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á, trước đó là vào các năm 1959, 1967, 1975, 1985 và 1995. Thực ra năm 2007 là năm đại hội sẽ phải được tổ chức ở Singapore theo thứ tự luân phiên các nước Đông Nam Á nhưng họ đã từ chối cơ hội đăng cai.

Logo và linh vật SEA Games 24. Ảnh: Internet.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007 gồm 43 môn thể thao, 485 bộ huy chương, cao nhất từ trước đến nay. Đại hội có sự tham gia của 5282 VĐV (3126 nam, 2156 nữ).

Linh vật của Sea Games 2007 là chú mèo CAN.

Tổng cộng có 16 kỷ lục ở môn điền kinh và 12 kỷ lục ở môn bơi lội được xác lập tại Sea Games lần này.

Ở môn bóng đá, bốc thăm vào bảng B vòng loại và Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng khi thắng Malaysia 3-1, Lào 2-1 và thua Singapore 2-3. Tuy nhiên, phong độ không ổn định của Việt Nam đã gây thất vọng ở trận bán kết khi thua Myanmar ở loạt sút luân lưu rồi trắng tay rời SEA Games với trận thua 0-5 trước Singapore trong trận tranh Huy chương Đồng. Thái Lan lần thứ 8 lên ngôi ở khu vực khi thắng Myanmar 2-0

* Bảng thành tích của các nước tham gia:

1. Thái Lan: 183HCV-123HCB-102HCĐ
2. Malaysia: 68-52-96
3. Việt Nam: 64-58-82
4. Indonesia: 56-64-83
5. Singapore: 43-43-41
6. Philippines: 41-91-96
7. Myanma: 14-26-47
8. Lào: 5-7-32
9. Campuchia: 2-5-11
10. Brunei: 1-1-4
11. Đông Timor: 0-0-0

Hà Bạch (Tổng hợp) | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục