Lee Chong Wei chính thức tái xuất sau thất bại ở Olympic Rio 2016

09:10 Thứ năm 15/09/2016

TinTheThao.com.vnTay vợt số một thế giới sẽ tham dự giải cầu lông Nhật Bản mở rộng từ ngày 20 đến 25/9 sắp tới.

22(1)

 Lee Chong Wei trở lại sau thất bại ở Olympic Rio 016. Ảnh: Internet.

Giải cầu lông Nhật Bản mở rộng nằm trong hệ thống Super Series với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300,000 USD. Giải năm nay quy tụ nhiều tên tuổi sáng giá nhất của làng cầu lông hiện tại, hứa hẹn những cuộc đua tranh vô cùng quyết liệt.

Đây cũng là giải đấu đánh dấu sự trở lại của Lee Chong Wei sau thất bại ở Olympic Rio. Huyền thoại cầu lông người Malaysia được xếp hạt giống số một và cũng là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.

Theo kết quả bốc thăm Lee Chong Wei rơi vào nhánh đấu không quá khó. Anh sẽ gặp Tommy Sugiarto ở tứ kết và sau đó có thể là Tian Houwei hoặc Kidambi Srikanth ở bán kết.

Do cả Chen Long và Lin Dan đều rút khỏi giải này nên đối thủ lớn nhất của Lee Chong Wei là hạt giống số hai, tay vợt 22 tuổi người Đan Mạch Viktor Axelsen. Chính Axelsen là người đã đánh bại Lin Dan để đoạt tấm HCĐ ở Olympic Rio vừa qua.

Trong quá khứ Lee Chong Wei đã từng vô địch giải Nhật Bản mở rộng vào các năm 2007, 2012, 2013 và 2014.

Ở nội dung đơn nữ, Carolina Marin (Tây Ban Nha) được xếp hạt giống số một. Tay vợt trẻ của chủ nhà là Nozomi Okuhara là hạt giống số hai.

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục