Lee Chong Wei: 8 năm, 3 kỳ Olympic và chuỗi kỷ lục buồn vô hạn

00:32 Chủ nhật 21/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Nếu như ở môn điền kinh Usain Bolt không có đối thủ trên đường chạy 100m, thì ở môn cầu lông Lee Chong Wei cũng lập kỷ lục nhưng là... kỷ lục buồn khi có tới 3 lần về nhì.

Hình ảnh này được ghi lại vào năm 2008 khi Lee thua Lin Dan ở chung kết Olympic Bắc Kinh 2008.
Tay vợt người Malaysia không quá thất vọng khi đứng trên bục về nhì. Ở tuổi 25 anh được xem là đối thủ chính của Lin Dan ở các giải đấu lớn.
4 năm sau khi tham dự Olympic Luân Đôn 2012, Lee Chong Wei hoàn tất các trận vòng ngoài mà không thua bất kỳ set nào. Đến chung kết gặp Lin Dan, anh thắng ván một 21-15 nhưng thua hai ván sau với tỷ số 10-21 và 19-21.
Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của tay vợt người Malaysia.
Từng trải qua 8 tháng bị cấm vì dính doping và tưởng chừng như phải giải nghệ, Lee Chong Wei vẫn miệt mài tập luyện để có mặt ở Olympic Rio - kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp.
Tuy nhiên một lần nữa tay vợt người Malaysia lại thua sốc Chen Long với tỷ số 18-21, 18-21. Như vậy Lee lập kỷ lục buồn khi trở thành tay vợt đầu tiên ba lần liên tiếp vào chung kết và thất bại ở Olympic.
Nam Anh | 00:32 21/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục