LeBron James và Russell Westbrook xuất sắc nhất tuần lễ từ 04/02 đến 10/02

16:20 Thứ ba 12/02/2013

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tuần lễ vừa qua của miền Đông đã thuộc về ngôi sao LeBron James của Miami Heat, trong khi người chiến thắng danh hiệu này ở miền Tây là Russell Westbrook, trụ cột của Oklahoma City Thunder.

LeBron James vẫn tiếp tục duy trì được phong độ đã giúp anh đoạt danh hiệu MVP của NBA mùa trước, qua đó giúp cho đội bóng rổ Miami Heat toàn thắng cả 4 trận đấu trong tuần rồi, bao gồm các chiến thắng trước Charlotte Bobcats, Houston Rockets cùng 2 đối thủ sừng sỏ đến từ Los Angeles là Clippers và Lakers. Thành tích trung bình của James trong tuần vừa qua là 31,3 điểm (đứng thứ 2 tại NBA), cùng 6,5 lần bắt bóng bật bảng và 5,8 pha kiến tạo mỗi trận. Hơn thế nữa, James còn cân bằng kỷ lục trong lịch sử của đội bóng khi có 5 trận liên tiếp ghi hơn 30 điểm, bằng với các huyền thoại Moses Malone (mùa 1981/82) và Adrian Dantley (1979/80).

LeBron James. Ảnh: Internet.

Cũng giống như Miami Heat của James, Thunder của Westbrook cũng toàn thắng của 4 trận trong tuần vừa qua, gồm 2 lần chiến thắng Phoenix Suns và các trận thắng trước Dallas Mavericks, Golden State Warriors. Thành tích trung bình của Westbrook là 21,8 điểm, 6,0 pha kiến tạo, 3,3 lần cắt bóng và 3,0 lần bắt bóng bật bảng. Phong độ ấn tượng của Westbrook và người đồng đội Kevin Durant đã giúp Oklahoma City bám sát San Antonio Spurs trên bảng xếp hạng miền Tây với 39 trận thắng và 12 trận thua.

Russell Westbrook. Ảnh: Internet.

Sau đây là bản tóm tắt thành tích của James và Westbrook trong tuần vừa qua:

LeBron James, Miami Heat

Ngày 04/02 vs. Charlotte Bobcats: ghi 31 điểm, sở hữu 13/14 cú ném chính xác cùng 8 pha bắt bóng bật bảng, 8 lần kiến tạo để giúp Miami Heat đánh bại đối thủ với tỉ số 99-94.

Ngày 08/02 vs. Los Angeles Clippers: ghi 30 điểm, có 6 pha kiến tạo cùng 5 lần bắt bóng bật bảng trong trận thắng với tỉ số 111-89 của Miami Heat.

Ngày 10/02 vs. Los Angeles Lakers: ghi 32 điểm, có 7 lần bắt bóng bật bảng, 4 kiến tạo và 3 lần cắt bóng để giúp Miami Heat thắng 107-97.

Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder

Ngày 04/02 vs. Dallas Mavericks: ghi 24 điểm, có 7 pha kiến tạo, 3 lần bắt bóng bật bảng và 3 pha cắt bóng trong trận thắng với tỉ số 112-91 của Thunder.

Ngày 06/02 vs. Golden State Warriors: đóng góp 22 điểm, 5 kiến tạo, 4 lần cắt bóng và 3 lần bắt bóng bật bảng để giúp Thunder vượt qua Warriors 119-98.

Ngày 10/02 vs. Phoenix Suns: ghi 24 điểm, có 6 kiến tạo và 4 lần cắt bóng; Thunder thắng Suns 97-69.

Các ứng cử viên khác cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tuần: Kevin Garnett và Paul Pierce (Boston Celtics), James Harden (Houston Rockets), David West (Indiana Pacers), Greivis Vasquez (New Orleans Hornets), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Tony Parker (San Antonio Spurs), Rudy Gay (Toronto Raptors) và Martell Webster (Washington Wizards).

H.Q | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục