LeBron James nổi đóa, bình tĩnh đáp trả màn đá xoáy của Kevin Durant

00:51 Thứ tư 26/12/2018

TinTheThao.com.vnLeBron James thừa nhận anh có chút bực mình khi lần đầu tiên nghe người đồng nghiệp Kevin Durant bình luận liên quan đến mình.

Kevin Durant đã chia sẻ với Bleacher Report rằng, anh hiểu vì sao các siêu sao không muốn chơi cạnh LeBron James. Vì khi thi đấu cùng “King James”, mọi sự chú ý và những lời ngợi ca đều xoay quanh ngôi sao 33 tuổi. Bình luận này của Durant đã khiến LeBron bực mình.

48393251_368496533898414_4996969465624133632_n

 Durant tạo "drama" mạnh trong vòng 1 tuần qua khi có những phát ngôn về phía King James.

“Tôi cảm thấy khá bực mình khi lần đầu nghe về nó. Tôi không biết điều này bắt nguồn từ đâu, nhiều người đã hỏi tôi về vấn đề đó sau khi trận đấu kết thúc. Bản thân tôi cũng không muốn trả lời những vấn đề như thế này”, James nói với cây bút Rachel Nichols của ESPN.

“Tôi đã gọi điện để nói chuyện riêng cùng Durant. Cậu ấy cũng trải lòng về những gì mình đã phát ngôn. Durant xin lỗi vì những bình luận đó trên báo giới và mọi chuyện sẽ dừng tại đây”, James nói thêm.

Trước khi Durant có phát ngôn, nhiều nguồn tin khẳng định anh sẽ đầu quân cho Los Angeles Lakers ở mùa giải sau khi là cầu thủ tự do. Mặc dù vậy, những phát ngôn như “gáo nước lạnh” hướng về phía LeBron khiến mọi chuyện trở nên khó đón. Nếu đúng như lời Durant chia sẻ, chẳng có lý do gì để mối lương duyên giữa Durant – LeBron chớm nở sau mùa giải này.

48386983_1106278779551524_3576287699646021632_n

 LeBron cho biết anh không để bụng phát ngôn từ đàn em.

Tính đến thời điểm này của NBA 2018-2019, Durant có phong độ tuyệt vời với trung bình 29 điểm, 7,8 rebounds và 6,1 kiến tạo trong 34 trận đấu. Phong độ xuất sắc của Durant là chìa khóa để Golden State Warriors giữ vững vị thế trong top đầu bảng xếp hạng NBA với 23 chiến thắng và 11 thất bại.

Ở trận đấu ngày 26/12 tới, “Các chiến binh” sẽ tiếp đón Los Angeles Lakers trên sân nhà Oracle Center trong trận đấu tâm điểm đêm giáng sinh. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn là danh dự của nhà đương kim vô địch NBA.

Trường Cầm - Theo Bongro24h.vn | 00:50 26/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục