Lê Tú Chinh phá kỷ lục cá nhân, vượt HCV 100 m SEA Games

20:17 Thứ hai 12/06/2017

Chiều 12/6, tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng, nữ VĐV sinh năm 1997 phá sâu kỷ lục cá nhân (nội dung 100 m) khi về đích với thành tích 11,47 giây, mang về HCV cho đoàn Việt Nam.

Giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017 diễn ra từ 12 đến 15/6. Đây là giải đấu quan trọng nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu ở SEA Games vào tháng 8 tới. 

Ngay trong ngày đầu tiên của giải, nữ vận động viên sinh năm 1997, Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) ở nội dung 100 m với thành tích 11,47 giây, phá sâu thành tích huy chương vàng cá nhân cô lập ở giải Vô địch quốc gia 2016 (11,64 giây).

Theo thống kê, tấm huy chương vàng tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017 là lần đầu tiên Lê Tú Chinh hoàn thành nội dung chạy 100 m với thành tích dưới 11,5 giây. Đây là thành tích cao nhất từ trước tới nay của nữa vận động viên sinh năm 1997.

Thành tích này cũng vượt xa HCV SEA Games 2015 của Kayla Richardson (Philippines) với 11,76 giây. Ở hai kỳ SEA Games trước đó, thành tích HCV 100 m nữ cũng kém xa chỉ số của Tú Chinh là: Vũ Thị Hương (11,59 giây năm 2013) và Unani (11,60 giây năm 2011).

Tu-Chinh-Thai-Lan-1

 Lê Tú Chinh (trái) mang về huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn điền kinh Việt Nam.

Sau khi giành thành tích cao ở nội dung 100 m nữ, trong 2 ngày tới, Tú Chinh tiếp tục thi đấu 2 nội dung 200 m nữ và 4x100 m tiếp sức.

Đoàn điền kinh Việt Nam dự giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017 gồm 34 thành viên. Trong đó có 9 HLV và 25 vận động viên. Giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 15/6. Đây là dịp để điền kinh Việt Nam thử lửa cũng như thăm dò đối thủ nhằm hướng tới các mục tiêu cụ thể ở SEA Games 2017 vào tháng 8 tới. 

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải điền kinh Thái Lan mở rộng gồm có 34 người (9 HLV và 25 VĐV), trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc: Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Lê Văn Thao, Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái,...

Nguồn: Zing.vn
Hà Giang | 19:58 12/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục