Lập siêu phẩm, Lee Nguyễn chờ ngày so tài với Chelsea

22:18 Chủ nhật 13/05/2012

Tiền vệ Lee Nguyễn đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải MLS 2012 khi lập được một cú đúp trong đó có một siêu phẩm vào lưới đội bóng cũ Vancouver Whitecaps.

Không thành công trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương ở V-League, nhưng kể từ khi trở về thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, tiền vệ Lee Nguyễn đã thực sự lột xác và trở thành ngôi sao sáng nhất bên phía đội bóng New England Revolution.

Cuộc so tài với Vancouver Whitecaps vừa kết thúc cách đây ít giờ chính là trận đấu mà tiền vệ mang hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam tỏa sáng rực rỡ. Lee Nguyễn đã xuất sắc lập được một cú đúp trong chiến thắng ấn tượng 4-1 trước đội bóng cũ.

Thi đấu bùng nổ, Lee Nguyễn có cơ hội so tài với Chelsea vào tháng 7 tới

Trở lại diễn biến trận đấu, trong đội hình xuất phát gặp Vancouver Whitecaps, Lee Nguyễn được HLV trưởng Jay Heaps sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ trái. Sau khi bị thủng lưới ở ngay phút thứ 2, đến phút phút thứ 6, Lee Nguyễn đã san bằng tỉ số 1-1 cho New England. Từ một pha lộn xộn trong vòng cấm, tiền vệ mang áo số 24 đã có một cú dang chân cực nhanh hạ gục thủ thành Joe Cannon bên phía V. Whitecaps.

Đến phút 24, Lee Nguyễn cầm bóng đột phá, anh vượt sự truy cản của 3 hậu vệ đối phương trước khi tung ra đường chuyền dọn cỗ cho tiền đạo Saer Sene lập công nâng tỉ số lên thành 2-1 cho New England. Một bàn thắng mang dấu ấn cực kỳ lớn của Lee Nguyễn.

Trong suốt những phút thi đấu trên sân, với lối chơi bóng thông minh cùng những cú dê dắt bóng khéo léo, Lee Nguyễn luôn trở thành mục tiêu đốn hạ của các hậu vệ Vancouver Whitecaps. Cựu tiền vệ của HAGL và B. Bình Dương đã nhiều lần phải nằm sân. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Lee Nguyễn đã giúp anh nhanh chóng vượt qua những khó khăn đó. Không những vậy, Lee còn khiến người theo kèm anh, hậu vệ nổi tiếng người Hàn Quốc, Lee Young-Pyo nhiều pha khốn đốn.

Thi đấu bùng nổ, Lee Nguyễn có cơ hội so tài với Chelsea vào tháng 7 tới

Phút 33, tiền vệ Shalrie Joseph nâng tỉ số lên thành 3-1 cho đội chủ nhà New England. Không dừng lại ở đó, phút 72, tiền vệ Lee Nguyễn tiếp tục tỏa sáng với một cú vuốt bóng ngẫu hứng từ ngoài vòng 16m50 làm tung lưới Vancouver Whitecaps. Một pha lập công cực kỳ đẹp mắt và ở đẳng cấp cao của Lee Nguyễn. Phút 80, khi trận đấu gần như đã an bài, HLV Jay Heaps quyết định rút Lee Nguyễn ra khỏi sân. Anh đã có một trận đấu trên cả mong đợi và được đánh giá là hay nhất từ đầu mùa giải tới nay.

Thắng trận 4-1, Lee Nguyễn đã giúp New England Revulotion tạm thời vươn lên nửa trên của BXH giải MLS khu vực miền Đông với 12 điểm sau 10 trận đã đấu. Đối với riêng bản thân Lee Nguyễn, hai pha lập công trong trận đấu này đã giúp anh chứng minh cho đội bóng cũ Vancouver Whitecaps thấy họ đã sai lầm khi sa thải anh ở đầu mùa giải.

Kể từ khi thi đấu tại giải MLS, Lee Nguyễn đã hoàn toàn lột xác, anh trở thành ngôi sao sáng nhất bên phía đội bóng New England Revulotion. Tiền vệ mang hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu để được góp mặt trong đội hình tuyển ngôi sao MLS thi đấu giao hữu với CLB Chelsea vào ngày 25/7 tới.

Với trận đấu xuất sắc này, Lee Nguyễn đang đứng trước cơ hội lần thứ 2 lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Đây sẽ là một lợi thế cho Lee Nguyễn, bởi BTC giải sẽ dựa vào phong độ và những đóng góp của từng cầu thủ để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất thi đấu giao hữu với CLB Chelsea vào tháng 7 tới.
Xuân Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục