Kỳ tích Lê Quang Liêm, niềm tự hào Việt Nam

22:08 Chủ nhật 30/07/2017

6 năm ròng rã để cải thiện 3 bâc trên bảng xếp hạng FIDE cũng như tích lũy thêm hơn 20 Elo là hành trình phấn đấu không ngưng nghỉ của siêu đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm.

Tham dự liên tiếp 3 giải đấu lớn trong vòng một tháng qua, từ World Open, Giải Cờ vua Siêu đại kiện tướng Đam Châu đến Giải Vô địch đồng đội Trung Quốc, đại kiện tướng Lê Quang Liêm giành được hai danh hiệu á quân, trên 15.000 USD giải thưởng cùng cơ hội cọ xát với rất nhiều hảo thủ thuộc tốp đầu thế giới.

Quang-Liem-1

 Lê Quang Liêm giành 2 thắng, 2 hòa trong màu áo CLB Thanh Đảo (Trung Quốc).

Tuy vậy, điều quan trọng hơn cả là qua ba giải đấu kể trên, kỳ thủ số 1 Việt Nam nối dài mạch bất bại lên con số 59 trận (kể từ sau lần để thua "thần đồng" người Hà Lan Giri Anish ở Olympiad tháng 9-2016), tích lũy cho mình thêm 12,6 Elo và lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay đến hai cột mốc lịch sử: Vươn lên vị trí 22 thế giới với Elo kỷ lục 2738,6…

Quang-Liem-2

 Quang Liêm thi đấu cho Thanh Đảo (trái) ở Giải Vô địch đồng đội Trung Quốc 2017.

Đây là kết quả của một sự phấn đấu không mệt mỏi của Lê Quang Liêm nếu biết anh từng được xếp hạng 25 thế giới với Elo cao nhất từng có 2.717 trên bảng xếp hạng FIDE tháng 9-2011. Cải thiện 3 hạng và tích lũy thêm hơn 20 Elo trong khoảng 6 năm quả là một hành trình vô cùng chông gai nhưng hàm chứa niềm tự hào rất lớn đối với Quang Liêm nếu biết anh vừa phải hoàn tất chương trình đại học vừa lo chu toàn nghĩa vụ thành viên chủ lực của đội tuyển cờ Việt Nam ở tất cả các giải đấu quốc tế lớn trong khoảng thời gian kể trên.

Quang-Liem-3

 Lê Quang Liêm vươn lên hạng 22 thế giới.

Bản thành tích đồ sộ được tạo dựng sáu năm qua đã nói thay tất cả về nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai 26 tuổi này: Vô địch cờ chớp châu Á 2013; vô địch cờ chớp thế giới 2013; vô địch HDBank Cup 2013, 2015, 2017; vô địch Các trường đại học Mỹ 2014, 2015, 2016; vô địch vòng loại World Cup khu vực 3.3 năm 2015; vô địch Spice Cup 2015; vô địch SEA Games 2011 cùng vô số danh hiệu á quân (châu Á 2016, HDBank Cup 2012 và 2014, giải Triệu phú 2015, World Open và Đam Châu 2017).

Quang-Liem-4

 Thành công đến với Lê Quang Liêm từ sự khổ luyện và niềm đam mê vô bờ bến.

Mục tiêu gần Elo 2.740 và xa hơn một chút là góp mặt trong 20 hạng đầu thế giới đang được Lê Quang Liêm từng bước tiếp cận và người hâm mộ hy vọng anh sẽ đạt được chỉ tiêu này khi tham dự Giải Cờ nhanh - cờ chớp Grand Chess Tour vào tháng 8 và World Cup trong tháng 9 tới đây. Ba lần dự Giải Vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới, năm lần dự World Cup, duy trì vị trí trong nhóm các siêu đại kiện tướng thế giới (Elo từ 2.700 trở lên), Lê Quang Liêm được trông chờ sẽ viết thêm những trang vẻ vang mới cho cờ vua và thể thao Việt Nam.

* Ảnh: Châu Minh.

Đào Tùng | 14:51 30/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục