Kuznetsova "giải hạn", tay vợt nhỏ bé người Nhật Bản vào chung kết Luxembourg

14:26 Chủ nhật 25/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Svetlana Kuznetsova giành danh hiệu đầu tiên sau 14 tháng sau chiến thắng trước đồng hương Anastasia Pavlyuchenkova ở chung kết Kremlin Cup.

Kuznetsova từng vô địch Roland Garros 2009 và chơi rất hay trong giai đoạn 2007-09. Tuy nhiên chấn thương rồi vấn đề tuổi tác khiến tay vợt kỳ cựu người Nga sa sút phong độ, từ đó không tạo được tiếng vang ở Grand Slam và hiếm khi giành các chức vô địch nhỏ khác.

Sau 14 tháng kể từ chức vô địch Citi Open 2014, Kuznetsova cuối cùng cũng giải cơn khô hạn danh hiệu với chiến thắng áp đảo 6-2, 6-1 trước Pavlyuchenkova ở chung kết Kremlin Cup. 

Kuznetsova vô địch Kremlin Cup. Ảnh: Internet.

Đây là danh hiệu thứ 15 trong sự nghiệp Kuznetsova nhưng chỉ mới là danh hiệu đầu tay của cô trong năm nay. Trước đó Kuznetsova từng vào chung kết Mutua Madrid Open hồi tháng Năm nhưng thất bại trước Petra Kvitova.

Cùng thời gian này giải Luxembourg Open đã xác định được hai cái tên chơi chung kết. Người đầu tiên là Mona Barthel sau khi tay vợt này đánh bại Stefanie Vögele 6-3, 6-3.

Tấm vé thứ hai thuộc về Misaki Doi của Nhật Bản với chiến thắng 6-4, 0-0 trước Alison Van Uytvanck (bỏ cuộc). Doi sinh năm 1992, chỉ cao 1m59 trước đó gây sốc khi hạ Jelena Jankovic ở tứ kết với tỉ số 7-6(4), 7-5.

Nam Anh | 14:07 25/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục