Klopp nói lời thật lòng về quyết định lịch sử của UEFA

12:15 Thứ tư 14/08/2019

TinTheThao.com.vnHLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ trước trận gặp Chelsea về quyết định lịch sử của UEFA.

Trận chung kết Siêu cúp Châu Âu 2019 sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử và đột phá, khi đây sẽ là trận bóng đá nam đầu tiên của UEFA được bắt chính bởi một trọng tài nữ. Điều này hẳn ít nhiều mang đến cảm giác khác lạ cho những người tham gia, và HLV Jurgen Klopp của Liverpool cũng chia sẻ những cảm xúc như vậy. Khi được đề nghị nêu suy nghĩ về việc trận đấu được bắt chính bởi một ‘nữ hoàng áo đen’, Klopp nói:

"Câu trả lời của tôi sẽ là: cuối cùng thì ngày này cũng đến. Tôi nghĩ đã đến lúc điều này phải xảy ra. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm với các trọng tài nữ. Ở Đức, Bibiana Steinhaus đã thực hiện những nhiệm vụ như vậy và phải mất một thời gian cho đến khi cô ấy được coi là sẵn sàng. Không phải là được đánh giá bởi các chuyên gia, mà là bởi các trọng tài đích thực. Bây giờ cô ấy đã ổn định và điều đó thực sự tốt.’’

Klopp hopes the first woman to referee UEFA match won't be the last one - Bóng Đá

HLV Jurgen Klopp rất vui vì một trận bóng đá nam của UEFA cuối cùng cũng được điều khiển bởi trọng tài nữ.

"Tôi rất vui vì chúng tôi có thể là một phần của thời khắc lịch sử. Tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều điều trên thế giới mà chúng ta rõ ràng không đủ thông minh để đưa ra quyết định đúng đắn, vì vậy đây, ngược lại, là một quyết định rất đúng đắn. Cuối cùng cũng có một người phụ nữ trở thành trọng tài của một trận đấu rất, rất quan trọng, một trận cầu đỉnh cao trước sự chứng kiến của hàng triệu người.’’

"Tất cả chúng ta, tôi khá chắc chắn - với tất cả cảm xúc khi được góp phần - sẽ cố gắng giúp đỡ vào tối mai và không làm nhiệm vụ của họ trở nên khó hơn một chút nào. Tôi sẽ thể hiện bộ mặt tốt nhất của mình nhiều nhất có thể, nếu không, mẹ tôi sẽ tức giận! Đây là lần đầu tiên nên nó có gì đó thật đặc biệt, nhưng tôi hy vọng sẽ không phải là lần cuối cùng. Tất cả những gì tôi có thể nói là như vậy."

Nữ trọng tài sẽ điều hành chính trong cuộc đọ sức giữa Liverpool và Chelsea tại Thổ Nhĩ Kỳ là Stephanie Frappart, ‘nữ hoàng áo đen’ 35 tuổi người Pháp. Hỗ trợ cho cô cũng là tổ trọng tài chỉ gồm phụ nữ, với các trợ lý Manuel Nicolosi người Ý và Michelle O’Neill người Ireland.

Xem phát biểu của Sadio Mane trước thềm UEFA Super Cup:

Ngọc Bách | 11:06 14/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục