"Klopp đã cười vì ông ấy chẳng tin nổi Arsenal lại làm thế"

12:09 Thứ hai 26/08/2019

TinTheThao.com.vnCựu Pháo thủ Ian Wright chỉ ra nguyên nhân khiến đội bóng cũ thua tan nát tại Anfield.

Vừa qua, trận cầu tâm điểm vòng 3 giữa Liverpool và Arsenal đã khép lại với thắng lợi đầy thuyết phục dành cho đội chủ sân Anfield.

Rõ ràng, dù đã được dự báo trước về sự khó khăn khi phải làm khách trên thánh địa của nhà đương kim vô địch Champions League, thế nhưng hiển nhiên các cổ động viên Arsenal vẫn rất thất vọng. 

Đó cũng là cảm xúc của chuyên gia Ian Wright. Tuy nhiên xa hơn, ông còn chỉ ra những điểm bất hợp lý trong cách bố trí sơ đồ chiến thuật của HLV Unai Emery.

Trong chương trình Match of the Day, cựu Pháo thủ có những nhận định về đội bóng cũ:

Jurgen Klopp warns Premier League will not be a two-horse race - Bóng Đá

HLV Unai Emery đã bố trí sơ đồ kim cương trong trận đấu với Liverpool, và điều đó khiến cho bộ đôi hậu vệ của The Kop có nhiều khoảng trống.

"Thực sự tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi Arsenal ra sân với sơ đồ kim cương. Họ trao khoảng trống cho bộ đôi hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu."

"Tôi muốn thấy tam tấu của Arsenal có mặt trên hàng công, nhưng điều đó không xảy ra."

"Nhìn vào đội hình của Arsenal, không khó để nhận ra đó là sơ đồ kim cương, và sau đó là các khoảng trống."

"Jurgen Klopp đã cười khi nói về điều này bởi ông ấy cũng chẳng thể tin nổi điều đó."

"Có thể thấy rõ khoảng trống nằm ở đâu, và chúng ta biết bộ đôi hậu vệ của Liverpool hay thế nào. Đã có đến 18 đường chuyền dài giữa họ trong những tình huống mở. Khi trao cho họ nhiều khoảng trống như vậy, rõ ràng là Arsenal sẽ gặp rắc rối."

"Hãy nhìn vào tình huống Roberto Firmino bỏ lỡ, đó thực sự là một pha chuyền bóng quá tốt."

Gary Neville questions Unai Emery’s decision to start with a diamond in Arsenal’s loss to Liverpool - Bóng Đá

Sau trận thua Liverpool, rõ ràng là Arsenal vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

"Sau đó, tiếp tục lại là sơ đồ kim cương, lại là khoảng trống và Matteo Guendouzi chẳng biết phải làm gì. Ainsley Maitland-Niles cũng chẳng biết phải làm gì, và sau đó Andy Robertson chiếm lấy khoảng trống rồi đưa quả bóng vào. Điều đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả trận đấu."

"Joe Willock và Nacho Monreal không chắc phải làm gì với Trent Alexander-Arnold, Henderson mang đến rắc rối cho cả hai. Joe Willock đáng ra nên dạt ra biên để cản Arnold, Monreal thì lùi lại chờ bọc lọt, nhưng điều đó không xảy ra. Và sau cùng, Arnold có vô vàn khoảng trống và thời gian."

Tiền đạo Nicolas Pepe tiết lộ từng chơi ở vị trí thủ môn:

Anh Tú | 10:00 26/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục