Kình ngư vô địch Olympic cam kết chơi hết sức ở SEA Games

19:00 Thứ sáu 04/08/2017

VĐV bơi vô địch Olympic Joseph Schooling và người đồng đội Quah Zheng Wen cho biết sẽ thi đấu nghiêm túc tại SEA Games 29 để làm bệ phóng cho những giải đấu lớn trong tương lai.

Hai kình ngư nam nổi tiếng của Singapore đưa ra lời tuyên bố mạnh mẽ này sau khi họ thi đấu thất vọng tại Giải vô địch bơi lội thế giới (FINA 2017). Joseph Schooling chỉ đoạt HCĐ 100 m bơi bướm với thành tích 50 giây 83 (50’’83). Đáng chú ý đây là nội dung Schooling đã đoạt HCV Olympic 2016 (50’’39). Kình ngư sinh năm 1995 tiết lộ mình đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu khiến thành tích của bản thân đi xuống.

Joseph-Schooling-SEA-Game

 Joseph Schooling đoạt 9 HCV ở cả 9 nội dung tham dự tại SEA Games 28.

Trong khi đó, Quah Zheng Wen không vào bán kết ở cả 5 nội dung mà anh thi đấu tại FINA 2017. Trước giải, mục tiêu của anh là vào chung kết ở ít nhất một nội dung. Vì thế, bộ đôi này muốn chuyển những kết quả thất vọng ở Budapest (nơi diễn ra FINA 2017) để thi đấu hoàn hảo nhất tại SEA Games 29.

“SEA Games là giải đấu tốt để xem tôi đang ở đâu sau giải vô địch thế giới. Mục tiêu của tôi một lần nữa là đoạt HCV ở tất cả nội dung góp mặt, đồng thời đóng góp nhiều nhất cho Singapore. Chúng tôi có truyền thống về bơi và đạt được thành tích tốt ở SEA Games 28. Nhưng tôi nghĩ rằng, các thành viên có thể làm tốt hơn nữa tại Malaysia,” Joseph Schooling chia sẻ.

Joseph-Schooling-SEA-Game

 Quah Zheng Wen (trái) cam kết cùng Schooling thi đấu hết sức ở SEA Games.

Danh tiếng và mức độ cạnh tranh của SEA Games không thể so lại với Olympic hay giải thế giới, nhưng hai kình ngư Singapore nhấn mạnh sẽ chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo để làm bệ phóng chinh phục những HCV trong tương lai.

Riêng Schooling, anh khao khát phá kỷ lục thế giới 100 m bướm (49’’82) của Michael Phelps. Tuy nhiên anh không nghĩ sẽ thực hiện được điều này tại SEA Games 29 mà có thể tại ASIAD 2018.

Với cam kết bung hết sức của 2 VĐV chủ lực này, Singapore hứa hẹn sẽ thâu tóm HCV tại những nội dung bơi của nam. Ở SEA Games 28, Singapore đoạt 14 trong 18 HCV ở phần tranh tài các kình ngư nam. Trong đó, Joseph Schooling đoạt 9 HCV và phá kỷ lục ở cả 9 nội dung tham dự.

Còn Quah Zheng Wen tham dự 12 sự kiện, đoạt 7 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Tay bơi sinh năm 1996 phá vỡ 6 kỷ lục của Đại hội (3 cá nhân, 3 tập thể). Thành tích của bộ đôi này đóng góp rất lớn giúp Singapore dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của môn bơi với 23 HCV, 12 HCB, 7 HCĐ. Họ bỏ xa đoàn thứ 2 là Việt Nam (10 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ).

* Ảnh: Today Onlines, TNP

Nguồn: Zing.vn
Nguyễn Đăng | 16:44 04/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục