Kình ngư Hungary thắng VĐV Việt Nam gần 1 vòng bể

17:53 Thứ năm 20/10/2016

Giải vô địch bơi quốc gia có sự tham dự của 9 VĐV đến từ CLB BVSC (Hungary). Đây là các VĐV chỉ đến giao lưu không dự thi chung kết.

DOi_Hungary_3

 Dẫn đầu đội tuyển là HLV Nagy Peter (thứ ba từ trái sang), người từng huấn luyện cho nhiều nhà vô địch thế giới và châu Âu. Trong chuyến tập huấn tại Hungary của Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật, HLV Nagy Peter cũng trực tiếp dẫn dắt giúp các VĐV hàng đầu Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ. Ảnh: Internet.

DOi_Hungary_2

 Trong số 9 VĐV Hungary đến Việt Nam có 3 kình ngư tham dự Olympic 2016. Peter Bernek (phải) là VĐV từng tập cùng Hoàng Quý Phước trong suốt thời gian cả hai chuẩn bị cho Thế vận hội.

Eveilyn

 VĐV Evelyn Verraszto năm nay 27 tuổi, từng tham dự 4 kỳ Olympic liên tiếp và sở hữu 5 danh hiệu vô địch châu Âu, mới nhất là tấm HCV tiếp sức 4x200m tự do.

Eveilyn_2

 Anh trai Evelyn là David Verraszto cũng giành HCV 400 m hỗn hợp ở giải vô địch châu Âu 2016

Eveilyn_5

 Dù chỉ bơi kiểm tra nhưng Evelyn Verraszto vẫn đủng đỉnh về nhất vòng loại 400 m nữ ở giải vô địch quốc gia, vượt VĐV Việt Nam gần 1 vòng bể.

DOi_Hungary_5

 Trong thành phần sang Việt Nam thi đấu giao lưu còn có cả những VĐV mới 13 tuổi nhưng đã đạt thành tích vượt trội so với hầu hết các VĐV hàng đầu của Việt Nam.

DOi_Hungary

 Thi đấu kiểm tra xong, nhiều VĐV ngoại vẫn tập thêm cho đủ khối lượng.

Paul_Le_Nguyen_9

 Một VĐV đến từ nước ngoài khác là Paul Le Nguyen cũng gây ấn tượng với 3 HCV, trong đó chiến thắng cả Hoàng Quý Phước ở nội dung 50 m bướm. VĐV Việt kiều Mỹ cũng lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung 50 m ngửa.

image00208f21c34db676e6af

 Sau giờ thi đấu, các VĐV Hungary được đưa đi tham quan thủ đô.

image002080155c12c4ffab7d

Các VĐV đều rất thích thú được đến thăm đất nước có nhiều nét mới lạ như Việt Nam. Họ sẽ còn có cơ hội đến Đà Nẵng và TP.HCM thi đấu giao lưu.

IMG_8135a

 Người đóng vai trò chính trong các hoạt động giao lưu giữa thể thao Việt Nam và Hungary thời gian qua là ông Phạm Ngọc Chu (phải), thành viên ban chấp hành Ủy ban Olympic Hungary. Ông Chu là người gốc Á duy nhất được trao huy chương của Ủy ban Olympic Hungary. Ông là người bắc nhịp cầu hợp tác giữa thể thao 2 nước Việt Nam - Hungary và nhờ đó, 11 đội tuyển thể thao Việt Nam được hưởng những điều kiện tập luyện ưu đãi từ nước bạn.

Nguồn: Zing.vn
Hải Đăng | 17:52 20/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục