Khủng hoảng tiền đạo, đã đến lúc thầy Park trao cơ hội cho "Huỳnh Đức đệ nhị"

08:28 Thứ sáu 24/05/2019

Hà Minh Tuấn là cái tên hoàn toàn đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Park Hang-seo trên hàng công ĐT Việt Nam, trong bối cảnh hàng loạt tiền đạo khác không có phong độ cao.

Dự kiến sau vòng 11 V-League 2019, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho King's Cup tại Thái Lan. Với việc không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau, nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyên bố chỉ gọi những cầu thủ đang có phong độ tốt tại V-League hoặc nước ngoài.

Khủng hoảng tiền đạo, đã đến lúc thầy Park trao cơ hội cho

 "Tiểu Huỳnh Đức" Minh Tuấn nên được trao cơ hội thử sức ở ĐT Việt Nam trong bối cảnh đang thiếu vắng tiền đạo cắm.

Tuy nhiên trước khi công bố danh sách tập trung, việc những tiền đạo như Đức Chinh, Anh Đức, Công Phượng, Văn Đức...đều đang gặp các vấn đề khác nhau đang khiến HLV Park Hang-seo "đau đầu" không ít. Chỉ có một gương mặt khiến ông cảm thấy hài lòng nhất là Văn Toàn.

Thế nhưng, điều lo ngại nhất là Văn Toàn đang chơi rất hay khi được dạt cánh chứ không phải là vị trí trung phong cắm, vì ĐT Việt Nam đang thiếu trầm trọng một mẫu cầu thủ có khả năng tì đè tốt và làm tường cho đồng đội. Chức vô địch AFF Cup 2018 với đóng góp nổi bật từ Anh Đức là minh chứng rõ rệt nhất.

Tại giải đấu sắp tới, nếu khả năng Anh Đức quay trở lại ĐT Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ thì một cầu thủ khác cũng được kì vọng rất nhiều là Hà Đức Chinh lại đang có phong độ tệ hại, thậm chí còn đang dính chấn thương, như những gì HLV Lê Huỳnh Đức đã chia sẻ trước đó.

Nếu vậy, HLV Park Hang-seo sẽ không có bất cứ một tiền đạo cắm đúng nghĩa nào cả. Lúc này, nhiều người nghĩ rằng, đã đến lúc nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội Hà Minh Tuấn, cầu thủ được mệnh danh là "Huỳnh Đức đệ nhị".

Sở hữu hình thể lý tưởng (1m80), khả năng tì đè, tốc độ tốt và sự xông xáo, Hà Minh Tuấn còn có thể chơi rất đa năng. Một minh chứng rõ nét nhất là dù đá dạt biên hay cắm, "Tiểu Huỳnh Đức" đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nếu so sánh về thành tích ghi bàn của Hà Minh Tuấn so với Đức Chinh trong 3 mùa giải gần đây thì tiền đạo người Đại Lộc tỏ ra vượt trội hơn, dù anh đa số chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị.

Cụ thể tại mùa giải 2017, Hà Minh Tuấn chỉ ra sân 901 phút so với 1796 phút so với Hà Đức Chinh, nhưng Minh Tuấn cũng có số pha lập công nhiều hơn là 8. Trong khi đó, Chinh "đen" chỉ ghi được 6 bàn.

Ở mùa giải 2018, Hà Minh Tuấn mất một quãng thời gian khá dài để điều trị chấn thương, nhưng với 1348 phút góp mặt, anh cũng có cho mình 6 bàn thắng, thua Đức Chinh 3 bàn, nhưng cầu thủ SHB Đà Nẵng lại có đến 2014 phút ra sân, đá đủ 25/26 trận.

Một con số rõ nét nhất là ở mùa giải năm nay, Hà Minh Tuấn đã có riêng cho mình hai bàn thắng chỉ sau 256 phút, còn Đức Chinh lại "cần đến" 598 phút mới ghi nổi 1 bàn. Điều này chứng tỏ, tiền đạo trưởng thành từ lò SHB Đà Nẵng đang có phong độ không quá tệ.

Nhưng không hiểu sao, HLV Park Hang-seo vẫn chưa một lần điền tên Hà Minh Tuấn vào danh sách tập trung, thậm chí là sơ bộ. Dù anh luôn nhận được sự tiến cử từ các HLV V-League 2019: “Tôi đã từng huấn luyện Minh Tuấn ở U21 Đà Nẵng. Đó là một trong số ít tiền đạo nội có tầm vóc tốt.

Cậu ta có lối chơi của một trung phong cắm điển hình, tốc độ và khả năng tỳ đè rất tốt. Tôi nghĩ Minh Tuấn sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền đạo thấp bé của ĐT Việt Nam, bên cạnh lão tướng Anh Đức. Tuy nhiên được gọi hay không cũng còn tuỳ vào ông Park bởi ông cũng có toan tính riêng”.

Khủng hoảng tiền đạo, đã đến lúc thầy Park trao cơ hội cho

 Huỳnh Đức ghi bàn đều đặn trong 3 mùa giải gần đây của Quảng Nam.

Minh Tuấn luôn có thái độ tập luyện tốt ở CLB. Riêng mùa 2018, em chơi tốt và là nhân tố chủ chốt trên hàng công. Sẽ là sự ghi nhận tuyệt vời nhất cho Tuấn nếu được triệu tập lên tuyển.

Tuy nhiên, tôi cũng không dám chắc Minh Tuấn có thể cạnh tranh được với Anh Đức hay không, bởi Tuấn là học trò của tôi ở Quảng Nam nên những đánh giá sẽ không được khách quan. Hãy để điều đó cho HLV Park Hang-seo?" Cựu HLV trưởng Quảng Nam từng chia sẻ.

ĐT Việt Nam đang trong hoàn cảnh thiếu vắng trung phong cắm một cách trầm trọng, thậm chi HLV Park Hang-seo đã bỏ công sức sang tận Na Uy để "xem giò" Alexander Đặng, thì hà cớ gì nhà cầm quân người Hàn Quốc lại không thử cho "Tiểu Huỳnh Đức" một cơ hội để thể hiện mình.

Viết Định | 07:40 24/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục