Không vào tứ kết như U19 Việt Nam, HLV Hàn Quốc bị "trảm"

11:15 Thứ ba 25/10/2016

TinTheThao.com.vnLiên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đồng ý đơn xin từ chức của HLV An Ik-soo sau khi ông không giúp U19 nước này lọt vào tứ kết U19 châu Á như U19 Việt Nam.

Không thể đưa Hàn Quốc lọt vào tứ kết U19 châu Á 2016 diễn ra tại Bahrain, 24h sau khi về nước, HLV An Ik-soo đã đệ đơn xin từ chức. KFA xác nhận “đã chấm dứt hợp đồng với ông An Ik-soo” trong cuộc họp kỹ thuật được tổ chức tại trung tâm bóng đá Paju.

An Ik-soo

 

Dẫn lời HLV từng dẫn dắt U18 Hàn Quốc thi đấu tại giải U21 Quốc tế 2015 ở Việt Nam, theo đó chiến lược gia 51 tuổi cảm thấy có trách nhiệm trong thất bại của đội tuyển trong quá trình thi đấu tại giải U19 châu Á khi không thể góp mặt vào vòng tứ kết. Người kế nhiệm sẽ được KFA thông báo trong buổi họp kỹ thuật diễn ra vào cuối tháng 11.

Tại giải U19 châu Á, Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng Ả-rập Saudi, Thái Lan và chủ nhà Bahrain. Đại diện xứ Kim chi thắng 2, thua 1, có cùng 6 điểm và bằng thằng tích đối đầu với Bahrain lẫn Ả-rập Saudi. Sau khi xét đến số bàn thắng ghi được thì Hàn Quốc bị loại vì thua Ả-rập Saudi một bàn thắng nên bị loại tức tưởi.

Tháng 12/2014, HLV An Ik-soo lãnh trách nhiệm dẫn dắt U18 Hàn Quốc (U19 hiện tại) để chuẩn bị mọi thứ cho việc trở thành chủ nhà World Cup U20 vào năm 2017. Đoàn quân của ông từng thua U21 Hoàng Anh Gia Lai tại trận chung kết U21 Quốc tế 2015 tại TPHCM. Trước đó, HLV này làm việc tại CLB Seongnam FC và Busan I’Park ở K League Classic.

Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 10:12 25/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục