Không phục PFA, The Guardian chọn ra 6 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc

16:44 Thứ sáu 26/04/2019

TinTheThao.com.vnTrang báo uy tín The Guardian đã chỉ ra 6 cái tên phù hợp cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League mùa này.

Marcus Rashford, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold và David Brooks là 6 cái tên trong danh sách rút gọn cho giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) bình chọn. Tuy nhiên trang báo uy tín The Guardian không đồng tình với quan điểm này bởi Sterling hay Bernardo Silva đã 24 tuổi, giải thường này theo họ nên được trao cho các cầu thủ 23 tuổi trở xuống. Sau đây là 6 cầu thủ The Guardian đã bình chọn.

6 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất NHA - Bóng Đá

 Những ứng viên do The Guardian bình chọn.

6. Ben Chilwell - Leicester City

Tốc độ và những pha leo biên ấn tượng là điểm mạnh của Chilwell. Ở tuổi 22, anh được xem là tài năng trẻ tiềm năng của bóng đá Anh. Mới đây, Chilwell đã được Gareth Southgate gọi lên triệu tập đội tuyển và đã chơi khá ổn.

Chilwell và cầu thủ không chiến ấn tượng nhất trong số các hậu vệ cánh với 104 lần thành công, đạt tỷ lệ 59,4%. Hiện anh cũng có 4 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.

5. Dwight McNeil – Burnley

Dwight McNeil đang có những bước đột phá trong sự nghiệp khi dần khẳng định được vị trí của mình trong đội hình Burnley. Cầu thủ 19 tuổi đã đóng góp vào 8 bàn thắng của CLB, bao gồm 3 pha lập công và 5 đường kiến tạo sau 18 lần ra sân. 8 trong tổng số 11 chiến thắng của Burnley đều đến từ 17 lần McNeil được ra sân trong đội hình xuất phát. Trước khi McNeil được trọng dụng, hiệu số bàn thắng của Burnley là -22. Khi tiền vệ này được ra sân nhiều hơn, hiệu số của đoàn quân HLV Sean Dyche tăng lên +4.

4. James Maddison – Leicester

Maddison chỉ gia nhập Foxes theo hợp đồng trị giá 20 triệu bảng từ Norwich City vào mùa Hè năm ngoái nhưng đã có một mùa giải ra mắt ấn tượng tại Premier League. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi được 7 bàn thắng và cung cấp 6 pha kiến tạo trong 33 lần ra sân cho đến nay.

6 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất NHA - Bóng Đá

 Maddison đang là trụ cột của Leicester.

3. Wilfred Ndidi – Leicester

Gia nhập bầy Cáo vào năm 2017, tiền vệ người Nigeria chứng tỏ anh xứng đáng là người kế thừa vị trí để lại của N'Golo Kanté. Tại King Power, Ndidi gây ấn tượng mạnh với khả năng phá lối chơi xuất sắc.

Là một tiền vệ mạnh mẽ với những pha xoạc bóng quyết đoán, chất lượng của Ndidi cả khi có bóng lẫn di chuyển không bóng nhanh chóng biến anh trở thành một phần không thể thiếu trong thành phần của Leicester.

2. Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Chỉ mới 20 tuổi, Arnold đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong chiến dịch chinh phục chức vô địch của The Kop. Anh sở hữu 8 pha kiến tạo ở Premier League mùa này, chỉ kém đối tác bên cánh đối diện là Andrew Robertson (9 kiến tạo).

1. Aaron Wan-Bissaka - Crystal Palace

Cầu thủ sinh năm 1997 được trang thống kê Whoscored đánh giá ở mốc 7.27 điểm, cao nhất trong số các hậu vệ phải tại giải (bằng Trent Alexander-Arnold). Bissaka có đến 120 lần tắc bóng thành công, thực hiện số lần đánh chặn nhiều thứ ba của giải đấu (78 lần), rê bóng nhiều thứ hai trong số các hậu vệ (54 lần). Hiện cầu thủ 21 tuổi đang là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt ông lớn nước Anh.

Endo | 16:16 26/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục