Không phải Thái Lan, U23 Indonesia mới là nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam

11:28 Thứ tư 20/03/2019

Với sự chuẩn bị tương đối kỹ càng và thành tích đối đầu trong quá khứ, U23 Indonesia chính là đối thủ khó nhằn nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sự chuẩn bị kỹ càng

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan với tư cách là đội chủ nhà tại VCK tỏ ra hời hợt bởi đoàn quân HLV Alexandre Gama chỉ tập luyện vài ngày trước khi bước vào giải thì U23 Indonesia hoàn toàn ngược lại.

Không phải Thái Lan, U23 Indonesia mới là nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam - Bóng Đá

 Marinus Wanewar (3) sẽ là chân sút mà U23 Việt Nam phải dè chừng nhất.

Theo HLV Indra Sjafri, U23 Indonesia đã hoàn tất tới 90% quá trình chuẩn bị. Đội bóng trẻ của xứ Vạn đảo có 11 trận bất bại tính cả giao hữu lẫn giải U22 Đông Nam Á và đang đạt điểm rơi phong độ rất cao. Điều đó cho thấy quyết tâm rất cao của họ tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Sự quyết tâm đó còn được thể hiện ở chỗ bằng việc LĐBĐ Indonesia phải thuyết phục bằng được CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) "nhả" cầu thủ được coi như là "Messi" của họ là Egy Maulana về thi đấu tại giải lần này. Bên cạnh hàng loạt gương mặt nổi bật khác như Marinus Wanewar, Erza Walian, chân sút đang chơi tại RKC Waalwijk (giải hạng nhất Hà Lan).

Chiến thắng trước CLB Bali United mới đây với tỉ số 3-0 trước khi hành quân sang Hà Nội được xem như lời thách thức không nhỏ đối với U23 Việt Nam.

Thành tích đối đầu trong quá khứ

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ càng, ở cấp độ U22 trong hai lần chạm trán gần nhất thì U22 Việt Nam chưa một lần hưởng được niềm vui. Còn nhớ tại SEA Games 29, đoàn quân do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước U22 Indonesia. Tuy nhiên khả năng dứt điểm không tốt khiến chúng ta bị đối thủ cầm hòa 0-0, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc U22 Việt Nam bị loại sớm tại giải lần này.

Mới đây, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia cũng không thắng được U22 Indonesia trong trận bán kết, qua đó đành nhìn đối thủ lên ngôi vô địch. Có một điều đáng lưu ý là rất nhiều cầu thủ U22 Việt Nam có mặt ở trận thua đó cũng góp mặt tại giải lần này trong danh sách lần này.

Ở cấp độ ĐTQG cũng không mấy khả quan hơn khi lần gần nhất mà ĐT Việt Nam có được niềm vui chiến thắng trước đội bóng xứ Vạn Đảo đã 23 năm kể từ tấm HCĐ tại AFF Cup 1996.

Không phải Thái Lan, U23 Indonesia mới là nỗi lo lớn nhất của U23 Việt Nam - Bóng Đá

Trận hòa cay đắng 0-0 trước U22 Indonesia là một trong những nguyên nhân chính khiến U22 Việt Nam bị loại tại SEA Games 29.

Kể từ đó, ĐT Việt Nam luôn nhận trái đắng trước ĐT Indonesia tại bán kết AFF Cup 2000, thua trắng 0-3 ngay tại Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2004; bán kết lượt đi AFF Cup vào 3 năm trước. 

Điều đó cũng đủ chứng tỏ rằng, cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo có thể giành ngôi đầu bảng K là không hề dễ dàng. Vì thế, U23 Việt Nam cần phải quyết tâm hơn 100% sức lực của mình tại giải lần này.

Tịnh Đế | 10:40 20/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục