Khoảnh khắc World Cup: Roy Keane bị đuổi về nước vì vô kỉ luật (2002)

20:26 Thứ năm 05/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Roy Keane là một tài năng lớn, với một cá tính lớn. Bởi thế, ông không ít lần phải rước họa vào thân vì tính vô kỉ luật của mình.


Tại World Cup 2002 diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Roy Keane là đầu tàu của đội tuyển Ireland dưới sự chỉ đạo của HLV Mick McCarthy.

Cựu thủ quân của Quỷ đỏ khi đó không hài lòng với sự chuẩn bị có phần thiếu chuyên nghiệp của đội bóng và không ngần ngại chỉ trích thẳng mặt HLV Mick McCarthy: "Ông là một kẻ nói dối. Tôi không nghĩ ông là cầu thủ. Tôi không nghĩ ông là một HLV và tôi cũng không nghĩ ông là một con người." Thậm chí, Roy Keane còn dùng những từ ngữ thô tục để chửi rủa Mick McCarthy.

Kết quả là Roy Keane đã bị đuổi về trước trước khi World Cup khởi tranh, ngay cả khi tổng thống Ireland Bertie Ahern can thiệp để hòa giải.

Sau này, Keane mô tả đó là hành động khiến ông ân hận nhất. Còn danh tiếng của McCarthy cũng không thể phục hồi, mặc dù ông đã đưa Ireland đến vòng 16 đội.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục