Khi "người đóng thế" gánh team

04:00 Thứ tư 27/09/2017

Không có được một vị trí chắc chắn ở đội hình chính của ĐTQG Việt Nam nhưng Nguyễn Thị Hồng Đào và Lê Thanh Thúy đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

21761360_1694640020610445

 

Vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc vòng loại giải bóng chuyền VĐTG 2018 với chỉ duy nhất 1 trận thắng trước Iran. Tuy nhiên trong bức tranh chung đầy u ám đó, chuyền hai Nguyễn Thị Hồng Đào và phụ công Lê Thanh Thúy nổi lên như một điểm sáng cần nhắc đến.

Đã 23 tuổi nhưng Hồng Đào có rất ít đất diễn trong ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên cô gái miền Tây chính là nhân tố đáng khen nhất trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Iran. Giới quan sát nhận định rằng Hồng Đào có khả năng chuyền bóng chiến thuật, biết cách “hãm xung”, tức là khi bóng xấu cô chủ động chuyền chậm, nâng cao tầm bóng để người tấn công kịp vào đà, nhưng khi ở tư thế thuận lợi Hồng Đào lại chủ động tung ra các đường chuyền với tốc độ cao cho các phụ công hay các bài phối hợp chiến thuật lao len hay chồng lao nhuần nhuyễn.

21950152_1697086837032430

 

Trong khi đó phụ công 22 tuổi Lê Thanh Thúy đã biết cách tỏa sáng đầy bất ngờ trong thời điểm mà Ngọc Hoa và Kim Huệ đồng loạt tuyên bố chia tay ĐTQG.

Từ vai kép phụ khi liên tục phải dự bị, nhưng khi được tung vào sân Lê Thanh Thúy rất chịu khó di chuyển, bám chắn, ra tay quyết liệt với những pha tấn công cắm sàn, Lê Thanh Thúy đã khiến giới mộ điệu đi hết từ bất ngờ này, cho đến bất ngờ khác, đặc biệt là khi Việt Nam chạm trán những đội bóng mạnh.

Từng bị xem là "người đóng thế" nhưng với nỗ lực của mình, cả Hồng Đào và Thanh Thúy đều đang cho thấy sự trưởng thành, chính họ đang là những nhân tố tạo nên tính cạnh tranh cao trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hy vọng cả hai sẽ hoàn thiện mình hơn nữa để sớm gánh vác trọng trách mà các đàn chị để lại.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 04:00 27/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục