Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp

19:54 Thứ bảy 30/11/2019

Lễ khai mạc SEA Games 30 - 2019 đã diễn ra với rất nhiều màu sắc, sôi động nhưng không thiếu những dấu ấn đậm bản sắc dân tộc của nước chủ nhà.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

Philippine Arena không còn 1 chỗ trống.

Đúng 18h00 (giờ Việt Nam) lễ khai mạc SEA Games đã diễn ra tại sân vận động trong nhà lớn nhất thế giới Philippine Arena, Bulacan, Philippines. Tổng thống nước Cộng hòa Philippines, Rodrigo Duterte cùng hơn 55 nghìn khán giả có mặt để chứng kiến buổi lễ khai mạc dù ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa cũng như sự hấp dẫn.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

 Nữ ca sĩ Nightingale Lani Misalucha thể hiện Quốc ca Philippines - Lupang Hinirang (tạm dịch: Vùng đất được lựa chọn) không có nhạc nền. Ảnh chụp màn hình.

Buổi lễ khai mạc có chủ đề "Nguồn gốc sức mạnh của chúng ta" bắt đầu với những điệu nhảy dân tộc đến từ các vùng miền của Philippines. Tại đây các khán giả đã có dịp được thưởng thức và hình dung phần nào sự đa dạng các nền văn hóa của nước chủ nhà SEA Games 30. Màn biểu diễn của hàng nghìn sinh viên, tình nguyện viên này còn cho thấy khát vọng phát triển, nhưng không bỏ quên văn hóa truyền thống, mong muốn sự đoàn kết của các dân tộc để tiến về tương lai.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

Các điệu nhảy sôi động và nhiều màu sắc thể hiện văn hóa các vùng miền Philippines. Ảnh chụp màn hình.

Sau điệu nhảy thể hiện sức ảnh hưởng của văn hóa Tây Ban Nha, là màn diễu hành của 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 2019 với sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu Philippines từng giành danh hiệu ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Dẫn đầu là các đoàn Brunei, Campuchia,... 

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

Đoàn thể thao Philippines thể hiện quyết tâm giành vị trí nhất toàn đoàn ở kỳ đại hội năm nay.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

Danh sách các người đẹp cùng diễu hành với các đoàn thể thao tham dự SEA Games ở buổi lễ khai mạc.

Việt Nam là đoàn thể thao thứ 10 tiến ra lễ đài, cùng đồng hành là Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018, người đẹp Sharifa Akeel, sinh năm 1997, mang hai dòng máu Qatar và Philippines.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

 Cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là kiếm thủ Vũ Thành An. Ảnh: Zing.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

 Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games năm nay. Ảnh: chụp màn hình.

Cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự kỳ SEA Games năm nay với 856 thành viên. Trong đó có 568 vận động viên tham gia tranh tài ở 43/56 môn thi của đại hội. Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam là giành ít nhất 60 Huy chương Vàng và đứng top 3 toàn đoàn.

Sau phần phát biểu khai mạc của tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte là các màn trình diễn âm nhạc nghệ thuật với sự xuất hiện của các nghệ sĩ hàng đầu Philippines.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

 Nhóm nhạc TNT Boys trình diễn tại lễ khai mạc SEA Games 30. Ảnh chụp màn hình.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

 

Khép lại buổi lễ khai mạc ngắn gọn nhưng không kém phần hoành tráng là phần đốt đuốc của tay đấm boxing nổi tiếng Manny Pacquiao và màn trình diễn pháo hoa tại sân điền kinh New Clark (một địa điểm khác cách đó 90km). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games lễ thắp lửa truyền thống sẽ không diễn ra tại sân diễn ra khai mạc.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

 Manny Pacquiao lãnh nhiệm vụ dẫn đuốc vào thắp đài lửa cùng với tay đấm trẻ Nesthy Pelecio tại SEA Games 30. Ảnh chụp màn hình.

Khai mạc SEA Games 30: Văn hóa, màu sắc và người đẹp - Bóng Đá

 Màn trình diễn pháo hoa khép lại buổi lễ SEA Games 30.

Nam Thành | 19:00 30/11/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục