Khai mạc giải xe đạp quốc tế VTV 2017: Ê kíp TP.HCM vươn lên dẫn đầu

13:36 Thứ bảy 02/09/2017

Tuyển thủ quốc gia Lê Nguyệt Minh (VUS-TP.HCM) đã rút thắng trước tốp đông ở chặng đua đầu tiên chạy 30 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm dài 51 km.

Giải đã khai mạc vào sáng 02/09 tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với sự tham dự của 79 tay đua thuộc 7 đội mạnh: Hà Nội, Quân Khu 7, Anh văn Hội Việt Mỹ-TP.HCM (VUS), Hạt Ngọc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Premium Cycling-Vĩnh Long, TP.Cần Thơ và 5 đội nước ngoài: Bike Life VDC, CCN Cycling, Infinite Ais Cycling, Korail Cycle và Philipppine Navy Standard Insurance. Tuyển thủ quốc gia Lê Nguyệt Minh (VUS-TP.HCM) đã rút thắng trước tốp đông ở chặng đua đầu tiên chạy 30 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm dài 51 km, về nhất với thành tích 1h 07’49” – tốc độ trung bình 45, 122 km/h, qua đó giành luôn danh hiệu áo vàng đầu tiên của giải.

Các tay đua sẽ thi đấu 14 chặng để tranh áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo đỏ-vua leo núi, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó áo vàng chung cuộc được nhận 120 triệu đồng, còn đội vô địch sẽ nhận 80 triệu đồng, và giải sẽ kết thúc vào ngày 17/9 tại trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

anh-1

 Niềm vui chiến thắng của tuyển thủ Lê Nguyệt Minh (đứng giữa) khi về nhất chặng đua đầu tiên. Ảnh: Hải Vân.

Với vòng 10 và vòng 20 được tính điểm áo xanh nên các tay đua đã đẩy tốc độ lên rất cao sau khi xuất phát, các đội khách mời Philipppine Navy Standard Insurance, CCN Cycling liên tục tấn công và làm cho các đội trong nước phải tung sức ra đeo bám. Các tay đua Lê Nguyệt Minh, Trịnh Đức Tâm (Hạt Ngọc Trời), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT) Nguyễn Văn Đức (TP.Cần Thơ) cùng với 6 tay đua khác tách được khỏi tốp đông sau vòng 8 và cùng nhau tranh chấp thứ hạng tại vòng 10. Tay đua Lê Nguyệt Minh đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước Nguyễn Văn Đức và Trịnh Đức Tâm để vươn lên dẫn đầu ở giải áo xanh.

Đội Bike Life VDC đã tung sức ra kéo tốp đông và thu ngắn được cách biệt gần 1’ và bắt lại được các tay đua đi đầu. Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7) đã rút thắng trước Rudy Roque (Philipppine Navy Standard Insurance) và Othman Muhammad Afip Huznie (Infinite Ais Cycling) tại vòng 20 và đã vươn lên dẫn đầu ở giải áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc.

anh-2

Niềm vui khi giành chiến thắng tại đích đến của hai anh em Lê Văn Duẩn (bên trái) và Lê Nguyệt Minh khi vượt qua tốp đông tại đích đến. Ảnh: Kelvin Huy.

Khi còn 3 vòng đua cuối ê kíp Korail Cycling Team đã làm đầu máy kéo để kéo tốp đông nhằm tạo cơ hội cho tay đua của mình tranh chấp nước rút tại đích đến. Nhưng khi chỉ còn nữa vòng đua cuối, ê kíp này đã không còn đủ lực để đi về đích và đội VUS-TP.HCM đã kéo tốp với tốc độ rất cao để đưa hai tay đua chủ lực Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh về tầm rút 100m, và hai tay đua này đã về đích đến trước tiên khi Lê Nguyệt Minh vượt qua anh trai Lê Văn Duẩn trong gang tấc, xếp hạng ba Loic Desriac (Bike Life VDC), hạng 4 Trần Nguyễn Duy Nhân và hạng 5 Othman Muhammad Afip Huznie.

Với thành tích 1h 07’36”, tay đua Lê Nguyệt Minh đã giành áo vàng sau chặng đầu tiên, xếp hạng nhì Lê Văn Duẩn (hơn 7”) và hạng ba Loic Desriac (hơn 9”), và đội VUS TP.HCM cũng vươn lên dẫn đầu giải đồng đội. VUS-TP.HCM dẫn đầu sau 3h 23'27" (tổng hạng 9), cùng thời gian xếp hạng nhì Bike Life VDC (tổng hạng 28) và hạng ba Philippine Navy Standard Insurance (tổng hạng 41).

Tay đua Lê Nguyệt Minh cũng đang dẫn đầu giải áo xanh với 30 điểm, xếp sau là Lê Văn Duẩn (20 điểm) và Loic Desriac (16 điểm).

anh-3

 Phát thưởng Cá nhân chặng đua đầu tiên. Ảnh: Hải Vân.

Sáng 3/9 đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 151 km.

Lộ trình thi đấu chính thức:

3/9: Chặng 2: Hà Nội đi Thanh Hóa dài 151 km.

4/9: Chặng 3: Thanh Hóa đi (TP.Vinh) Nghệ An dài 144 km.

5/9: Chặng 4: chạy 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh) dài 54 km.

6/9: Chặng 5: Hà Tĩnh đi Đồng Hới (Quảng Bình) dài 148 km.

7/9: Chặng 6: Đồng Hới đi TP.Huế (Thừa Thiên Huế) dài 158 km.

9/9: Chặng 7: TP.Huế đi TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 160 km.

10/9: Chặng 8: chạy 25 vòng quanh Quảng trường 23/4 (TP.Tam Kỳ) dài 50 km.

11/9: Chặng 9: TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 170 km.

12/9: Chặng 10: Chạy cá nhân tính giờ vòng quanh Quảng trường 2/9 (TP.Quy Nhơn) dài 10 km.

13/9: Chặng 11: TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đi TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dài 121 km.

15/9: Chặng 12: TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 136 km.

16/9: Chặng 13: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 113 km.

17/9: Chặng 14: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 147 km.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 13:05 02/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục