Khai mạc giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương: Chiến thắng thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Thật

14:36 Thứ sáu 28/02/2020

TinTheThao.com.vnGiải khai mạc vào sáng 28/2 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 51 tay đua thuộc 8 đội mạnh trong nước: Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang, TP.HCM MM Mega Market, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tuyển Phân bón Con Voi-Bình Dương, chủ nhà Biwase-Bình Dương, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao VN và 3 đội nước ngoài Tuyển Thái Lan, Tuyển Đài Loan và Velofit - Australia.

Hinh 7

Xuất phát thi đấu chặng đua đầu tiên chạy 3 vòng quanh TP mới Bình Dương. 

Sau lễ khai mạc trọng thể, các tay đua bước vào thi đấu chặng đầu tiên chạy 3 vòng quanh TP mới Bình Dương dài 66 km. Đây là chặng đua ngắn cùng với các tay đua cố gắng tranh chấp thứ hạng tại giải thưởng dọc đường (Sprint) nên đã có nhiều các cuộc bứt phá của các đội Đài Loan, TP.HCM MM Mega Maket nhằm thoát đi, nhưng mọi nỗ lực của các tay đua này đều không thành khi bị tốp đông kéo bắt lại.

Hinh 3

 Trao tặng Cờ xuất quân của Lãnh đạo Tỉnh Bình Dương cho Trưởng Ban tổ chức giải.

Cuộc tranh chấp điểm áo xanh để giành thứ hạng tại 2 Sprint đã diễn ra quyết liệt giữa 2 tay đua mạnh về nước rút là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) và Jutatip Maneephan (Thái Lan) khi thay phiên nhau rút thắng tại 2 Sprint này. Tay đua Nguyễn Thị Thật đã vượt qua được Jutatip Maneephan và Nguyễn Lưu Cẩm Tú (TP.HCM MM Mega Maket) để giành 5 điểm thưởng sau vòng thứ nhất. Tại nước rút ở vòng thứ hai, Jutatip Maneephan lại rút thắng Nguyễn Thị Thật và Miho Yoshikawa (Phân bón Con Voi-BD) để giành 5 điểm thưởng.

Hinh 5

 Pha tranh chấp nước rút tại Sprint 2 giữa MihoYoshikawa, Jutatip Manheephan và Nguyễn Thị Thật (từ trái qua).

Với nước rút dũng mãnh, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật đã vượt qua Miho Yoshikawa ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng với thành tích 1h 47’44” - tốc độ trung bình 36, 757 km/h, xếp hạng ba là Jutatip Maneephan.

Hinh 1

 Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật rút thắng tốp đông ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng.

Với chiến thắng này, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật đã vươn lên dẫn đầu cả hai danh hiệu áo vàng và áo xanh xuất sắc, xếp sau là Jutatip Maneephan và Miho Yoshikawa. Đội Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu giải đồng đội sau 5h 23’12” (tổng hạng 23), cùng giờ xếp hạng nhì và ba là Thái Lan (tổng hạng 26) và TP.HCM MM Mega Maket (32).

Hinh 6

 Phát thưởng nhất nhì ba chặng.

Sáng 29/3, đoàn đua thi đấu chặng đua đường trường từ TP.Thủ Dầu Một đi Thị xã Bến Cát - Huyện Dầu Tiếng và quay về lại TP.Thủ Dầu Một dài 113 km. 

Lộ trình thi đấu:

01/3: Chặng 3: Huyện Thống Nhất - TP. Bảo Lộc dài 116 km.

02/3: Chặng 4: TP.Bảo Lộc - TP.Đà Lạt dài 110 km.

03/3: Chặng 5: Vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km.

04/3: Chặng 6: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 131 km.

05/8: Chặng 7: TP.Phan Rang- Tháp Chàm đi Khu Du lịch Mũi Né dài 127 km.

06/3: Chặng 8: TP.Phan Thiết đi Thị xã La Gi dài 111 km.

07/3: Chặng 9: Thị xã La Gi đi TP. Vũng Tàu dài 112 km.

08/3: Chặng 10: Tp.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 112 km.

Hải Vân | 14:17 28/02/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục