Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014

11:53 Chủ nhật 07/12/2014

Tối 6-12, lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã được tổ chức trọng thể tại SVĐ Thiên Trường (Nam Định).

Sau chương trình nghệ thuật chào mừng có chủ đề "Dân cường - nước thịnh" do 1.600 diễn viên, nhạc công các đoàn nghệ thuật trung ương, tỉnh Nam Định, sinh viên, học sinh biểu diễn, ngọn lửa thiêng của đại hội rước từ Đền Trần về SVĐ Thiên Trường được trao cho Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Hoàng Tuấn Anh và từ đây truyền đến ngọn đuốc của đại diện 54 dân tộc rồi thắp sáng đài lửa đại hội.

Lễ chào cờ Khai mạc Đại hội

Dự vòng chung kết đại hội năm nay có 7.687 VĐV (4.437 nam, 3.250 nữ) của 65 đoàn, trong đó đoàn Hà Nội có 953 VĐV. Các VĐV tranh tài ở 36 môn thi đấu, được tổ chức tại 9 địa phương như Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng… trong đó, Nam Định là địa điểm tổ chức chính. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, nhiều môn thi đấu của đại hội đã được tổ chức.

Trên bảng tổng sắp huy chương thực tế, đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 57 HCV, 50 HCB, 52 HCĐ; tiếp theo là TP Hồ Chí Minh (55 HCV, 32 HCB, 32 HCĐ), Quân đội (31 HCV, 29 HCB, 54 HCĐ). Còn tại bảng tổng sắp huy chương dựa trên số HCV, HCB, HCĐ ASIAD 2014, SEA Games 27 được quy đổi ra HCV Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đoàn Hà Nội đứng đầu với 113 HCV, 50 HCB, 52 HCĐ; nhì là TP Hồ Chí Minh (81 HCV, 32 HCB, 32 HCĐ), Quân đội xếp thứ ba với 62 HCV, 29 HCB, 54 HCĐ.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 16-12.

Minh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục