Kết thúc Olympiad cờ vua thế giới 2012: Kỳ tích của cờ vua Việt Nam

07:12 Thứ ba 11/09/2012

Olympiad cờ vua thế giới lần thứ 40 diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) từ 28/8 đến 9/9 với sự tham dự của 1397 kỳ thủ đến từ 151 quốc gia. Giải thi đấu theo hệ Thụy Sỹ đồng đội 11 ván.

ĐT cờ vua VN do ông Đặng Tất Thắng, trưởng bộ môn Cờ Tổng cục TDTT, làm trưởng đoàn. Đội nam gồm các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đức Hòa, Đào Thiên Hải.

Quang Liêm (trái) cùng ĐT cờ vua Việt Nam đã có một giải đấu thành công. Ảnh: chessolympiad

Trong khi đó, đội nữ gồm các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lê Kiều Thiên Kim, Hoàng Thị Như Ý, Phạm Bích Ngọc.Tại ván đấu cuối cùng hôm 9/9, đội nam VN đã thắng Uzbekistan 3-1. Đội nữ giành chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Với kết quả này, đội nam cờ vua VN xuất sắc xếp hạng 7 chung cuộc còn đội nữ đứng thứ 26.

Nếu xét về thành tích cá nhân, kỳ thủ Lê Quang Liêm đứng thứ 5. Tính chung thành tích toàn đoàn, ĐT cờ vua VN được xếp hạng 14, đây là thành tích tốt nhất của cờ vua VN tại các kỳ Olympiad từ trước đến nay. Các đoàn Nga, Trung Quốc, Ukraina dẫn đầu bảng tổng sắp thành tích này.

Cũng tại lễ bế mạc Olympiad cờ vua đồng đội thế giới lần thứ 40, Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) đã trao quyền tổ chức Olympiad cờ vua đồng đội thế giới lần thứ 41 năm 2014 cho đại diện thành phố Tromso (Na Uy). Sau khi kết thúc giải này, từ ngày 12/10 đến ngày 21/10 sắp tới, Lê Quang Liêm sẽ tham dự giải đấu Spice Cup.

Lâm Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục