Kết thúc giải xe đạp nữ cúp truyền hình An Giang: Chủ nhà bảo vệ thành công chức vô địch

11:42 Thứ tư 18/07/2018

TinTheThao.com.vnÊ kíp chủ nhà An Giang đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc và chức vô địch đồng đội.

Sáng 18/7, các tay đua thi đấu chặng 6 từ TP.Vĩnh Long đi TP. Cần Thơ và về đích tại TP.Long Xuyên (An Giang) dài 101 km, với nỗ lực tấn công của 7 tay dua không có thứ hạng cao khi đoàn đua đi được 60 km, nhưng không thành công khi bị tốp đông kéo bắt lại. Tay đua Supaksorn Nuntana (Thái Lan) đã giành chiến thắng chặng khi rút thắng trước tốp đông tại đích đến. Ê kíp chủ nhà An Giang đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc và chức vô địch đồng đội.

Sau khi đoàn đua đi được 30 km, các tay đua bước vào chinh phục đỉnh cầu Cần Thơ để tranh chấp điểm thưởng. Tay đua Supaksorn Nuntana đã cán đỉnh cầu trước tiên để giành 5 điểm thưởng, xếp sau là Trần Thị Thùy Trang (TP.Cần Thơ) và Phạm Hồng Loan (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 1).

HINH 2 (1)

 Ê kíp chủ nhà An Giang làm đầu máy kéo để nhằm đưa đoàn đua về đích. Ảnh: Hải Vân.

Với quyết tâm giữ danh hiệu áo vàng cho tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), ê kíp An Giang đã là đầu máy kéo để nhằm đưa đoàn đua về đích cùng nhau, qua đó sẽ giành luôn chức vô địch đồng đội.

Dù phải thi đấu dưới trời mưa, nhưng các cuộc tấn công để nhằm tách tốp đã được liên tục diễn ra, và 7 tay đua Phạm Thị Thúy Liên (TP.HCM Minh Giang), Chanpeng Nontasin (Thái Lan), Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương), Trần Thị Kim Anh (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 1), Đào Thị Kim Chi (Gạch Phân bón Con Voi Bình Dương), Đoàn Thị Cẩm Tú (TP.Cần Thơ) và Lê Thị Ngọc Trân (Vĩnh Long) tấn công và tách được khỏi tóp đông thành công khi đoàn đua đi được 60 km.

Tay đua Bùi Thị Quỳnh đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước Phạm Thị Thúy Liên nagy tại giải thưởng dọc đường khi đoàn đua đi được hơn 80 km. Nỗ lực của tốp đi đầu này nhằm về đích để tranh chấp thứ hạng chặng đã không thành khi bị tốp đông phía sau  kéo tốp bắt lại khi còm cách đích đến hơn 10 km.

HINH 3 (1)

 Nỗ lực thoát đi của tốp đầu không thành khi bị tốp đông kéo bắt lại khi còn cách đích đến hơn 10 km. Ảnh: Hải Vân.

Tại đích đến, tay đua khách mời Supaksorn Nuntana đã rút thắng trước tốp đông, về nhất sau 2h 49’51” – đạt tốc độ trung bình 35, 679 km/h, xếp tiếp theo là Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời), Trần Thị Thùy Trang, Phạm Thị Thúy Liên và Phạm Hồng Loan.

HINH 1 (1)

 Tay đua Supaksorn Nuntana cán đỉnh cầu Cần Thơ trước tiên để giành 5 điểm thưởng. Ảnh: Hải Vân

Về đích thành công trong tốp đông, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) giành áo vàng chung cuộc với tổng thời gian 17h 31’40”, hạng nhì Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 05”) và hạng ba Trần Thị Tuyết Nương (Biwase BD - hơn 24”).

HINH 4 (1)

 Tay đua Bùi Thị Quỳnh đã rút thắng trước tốp đi đầu. Ảnh: Hải Vân.

Tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan) giành danh hiệu áo xanh xuất sắc với 58 điểm. Đội Tập đoàn Lộc Trời giành chức vô địch đồng đội sau 52h 38’40”, hạng nhì Biwase BD (hơn 3’12”) và hạng ba TP.HCM – Minh Giang (hơn 20’36”).

HINH 5 (1)

 Áo xanh xuất sắc Jutatip Maneeph. Ảnh: Hải Vân.

HINH 6 (1)

 Trao thưởng Đồng đội chung cuộc. Ảnh: Hải Vân.

HINH 7

 Áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai và hạng nhì Nguyễn Thị Thi và hạng ba Trần Thị Tuyết Nương. Ảnh: Hải Vân.

Hải Vân | 11:01 18/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục