Kết thúc giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2017: TP.HCM vô địch toàn đoàn

17:24 Thứ sáu 11/08/2017 | 2

(TinTheThao.com.vn) - Giải đã kết thúc tốt đẹp vào chiều 11/8 tại Nhà khách Thể thao Phú Thọ (TP.HCM), sau hai nội dung Cờ tiêu chuẩn và Cờ truyền thống, với đoàn chủ nhà TP.HCM giành thêm 29 huy chương vàng (17 HCV Cờ tiêu chuẩn và 12 HCV Cờ truyền thống), qua đó giành luôn chức vô địch toàn đoàn, xếp hạng nhì và ba là Hà Nội và Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nội dung Cờ tiêu chuẩn giành cho các kỳ thủ đã có thành tích cao và cờ truyền thống mở rộng cho các kỳ thủ mới tham dự, nên ở 6 nhóm tuổi nam và nữ U7, 9, 11, 13, 15, 18 đều có các kỳ thủ thi đấu rất đông.

Kỳ thủ trẻ thi đấu ở nhóm U7 nam Hoàng Nhật Minh Huy (TP.HCM) giành chiến thắng ở ván đấu thứ 7 trước Phạm Anh Khoa (Hà Nội) qua đó giành chức vô địch nội dung Cờ tiêu chuẩn sau 7 ván thắng tuyệt đối. Huy chương bạc thuộc về Đỗ Mạnh Thắng (TP.HCM) và cùng huy chương đồng là Phạm Bùi Công Nghĩa (Bình Định) và Nguyễn Hoàng Trọng (TP.HCM). Hoàng Nhật Minh Huy cùng với Đỗ Mạnh Thắng giành thêm chiếc HCV đồng đội ở nội dung này, HCB là đội Hà Nội và HCĐ là hai đội Bình Định và Bà Rịa-Vũng Tàu. Như vậy, với 4 HCV ở hai nội dung Cờ nhanh và Cờ chớp, Hoàng Nhật Minh Huy lập chiến tích tại giải lần này với 6 HCV.

Ở nhóm U9 nữ nội dung Cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Đinh Trần Thanh Lam (TP.HCM) thắng Nguyễn Minh Thi (Thừa Thiên Huế) ở ván 7, giành HCV sau 7 ván thắng tuyệt đối. Hạng nhì Ngô Minh Ngọc (Hà Nội), hạng ba là Lương Minh Ngọc (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thùy Lâm (Bình Phước). Đồng đội: Hà Nội – TP.HCM – Thừa Thiên Huế. Với 7 ván thắng tuyệt đối ở Cờ nhanh và 7 ván thắng tuyệt đối ở Cờ chớp, kỳ thủ Đinh Trần Thanh Lam cũng lập thành tích đạt 21 ván thắng tuyệt đối tại giải.

1

 Phát thưởng nội dung Cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U13. Ảnh: Hải Vân.

2

 Phát thưởng nội dung Cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U15.

3

 Phát thưởng nội dung Cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U18.

4

 Trao huy chương nội dung Cờ truyền thống ở hai lứa tuổi U15 và U18.

Kết quả HCV nội dung Cờ tiêu chuẩn ở các nhóm tuổi còn lại:

U7 nữ: Vũ Nhã Uyên (TP.HCM).  Đồng đội: nữ TP.HCM.

U9 nam: Phan Huy Hoàng (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM.

U11: Huỳnh Hào Phát (TP.HCM) và Ngô Hồ Thanh Trúc (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ Hà Nội.

U13: Lê Trịnh Vân Sơn (Hà Nội) và Đỗ Mai Phương (TP.HCM). Đồng đội: nam Hà Nội và nữ TP.HCM.

U15: Trần Tiến Huy (TP.HCM) và Lại Quỳnh Tiên (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ TP.HCM.

U18: Phí Trọng Hiếu (Hà Nội) và Kiều Bích Thủy (Hà Nội). Đồng đội: nam Hà Nội và nữ TP.HCM

Kết quả HCV nội dung Cờ truyền thống:

U7: Đặng Doãn Tâm (TP.HCM) và Nguyễn Diệu Hà (Hà Nội). Đồng đội: nam Hà Nội và nữ Hà Nội.

U9: Phạm Danh Sơn (Bộ Công an) và Nguyễn Phương Tuệ Mỹ (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ TP.HCM.

U11: Ngô Xuân Gia Huy (Hà Nội) và Nguyễn Hoàng My (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ TP.HCM.

U13: Nguyễn Trường Khanh Thịnh (TP.HCM) và Khổng Lê Thu Trang (Hà Nội). Đồng đội: nam TP.HCM và nữ TP.HCM.

U15 nam: Nguyễn Hiếu Trung (TP.HCM). Đồng đội: nam TP.HCM.

U18 nam: Nguyễn Hải Đăng (Bà Rịa-Vũng Tàu). Đồng đội: nam Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 17:10 11/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục