Kerber giải cơn khô hạn danh hiệu kéo dài 17 tháng

10:17 Chủ nhật 14/01/2018

TinTheThao.com.vnDanh hiệu Sydney International chính thức đánh dấu sự trở lại của Angelique Kerber kể từ sau khi cô vô địch US Open 2016.

Trong trận chung kết đầu tiên của mình trong năm 2018, Kerber đã vượt qua một đại diện của chủ nhà là tay vợt Ashleigh Barty với tỷ số 2-0 (6-4, 6-4).

Đây nói không ngoa, chính là danh hiệu đánh dấu sự trở lại của Kerber ở đấu trường WTA. Thật khó có thể tin là chức vô địch gần nhất trước đó của Kerber chính là US Open 2016 - diễn ra cách đây đã 17 tháng.

angeliquekerber_MGQA

 Kerber có danh hiệu đầu tiên sau 17 tháng chờ đợi. Ảnh: Internet.

Trong năm 2017, hình ảnh của Kerber là hình ảnh về một tay vợt lụi bại hoàn toàn. Từ vị thế là "nữ hoàng WTA", Kerber có vẻ như chịu quá nhiều áp lực dẫn đến việc thi đấu không thành công. Cô chỉ lọt duy nhất 1 trận chung kết ở Monterrey Open (Mexico), thắng 29 trận nhưng thua đến 24 trận và kết năm ở vị trí số 21 thế giới.

"Tôi lại đang thể hiện thứ quần vợt rất tuyệt vời. Cảm giác của tôi luôn là rất tốt khi thắng danh hiệu đầu tiên ngay trong giải đấu mở màn của tôi trong mùa giải năm nay. Tôi đã có một tuần lễ tuyệt vời, và trận đấu chung kết vốn không hề là dễ dàng khi phải chống lại đối thủ của mình Tôi có cảm giác như là, tôi đã tiến lại rất gần cái đẳng cấp cao nhất mà tôi từng có hồi năm 2016", Kerber nói.

Video Kerber vô địch giải đấu Sydney:

Nam Anh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 10:05 14/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục