Judo Việt Nam nhất toàn đoàn

15:26 Chủ nhật 21/10/2012

Kết thúc giải Judo quốc tế mở rộng 2012 tại Bạc Liêu, các võ sỹ chủ nhà Việt Nam giành vị trí số 1 khi giành được 8 HCV-8HCB-22 HCĐ, hơn khách mời Hàn Quốc 1 HCV.

Diễn ra trong hai ngày 19 và 20-10 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bạc Liêu, giải Judo quốc tế mở rộng 2012 quy tụ 150 võ sĩ của 7 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục tham dự. Đáng chú ý, ngoài các đoàn Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Hongkong-Trung Quốc, giải năm nay còn có sự góp mặt của các võ sỹ Hàn Quốc, vốn là một trong những quốc gia mạnh về Judo.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, những trận so tài ở 8 hạng cân (63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg nữ và 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg nam) giữa võ sĩ các nước đã diễn ra khá quyết liệt và có chất lượng tốt hơn giải vô địch Đông Nam Á. Dù chưa cử đến đội hình mạnh nhất, nhưng đoàn Hàn Quốc đã giành được ngay 4 ngôi vô địch. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Việt Nam với lực lượng khá hùng hậu (gồm 5 đội) giành được 3 HCV.

Bước sang ngày thi đấu thứ hai (hôm qua), các võ sỹ đoàn chủ nhà Việt Nam đã nỗ lực thi đấu và giành quyền vào tranh các trận chung kết trong thế áp đảo. kết quả giành tổng cộng 8HCV-8HCB 22HCĐ, xếp vị trí nhất toàn đoàn. 8 HCV đến do công của các võ sỹ: Đào Lê Thu Trang (45kg), Văn Ngọc Tú (48kg),Nguyễn Thị Bích Ngọc )57kg), Nguyễn Thị Như Ý (78kg), Trần Thúy Duy (+ 78kg), Huỳnh Nhất Thống (55kg), Danh Út Kiên (66kg), Tô Hải Long 81kg). Khách mời Hàn Quốc xếp ở vị trí thức hai với 7HCV-5HCB-1HCĐ.

Đoàn Singapore xếp ở vị trí thứ ba với 1HCV (hạng 90kg nam) và 1 HCB. Tiếp theo là Lào (2HCB-6HCĐ)...

Trước đó, ngày 18-10, giải vô địch Judo Đông Nam á đã được tổ chức với sự tham dự của 67 VĐV thi đấu theo thể thức đối kháng ở 8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ, đặc biệt, lần đầu tiên trong các kỳ diễn ra giải, BTC đưa nội dung quyền (Kata) vào chương trình thi đấu.

Kết quả, đoàn Việt Nam xếp hạng nhất toàn đoàn với 15 HCV (đều ở nội dung đối kháng). 2 HCV nội dung quyền đều thuộc về các võ sỹ Lào.

Khép lại hai giải đấu quan trọng của khu vực và châu lục, các võ sỹ Judo Việt Nam đã có cuộc sát hạch quan trọng chuẩn bị cho các giải quốc tế quan trọng trong thời gian tới. Một điều đáng mừng, bên cạnh những gương mặt xuất sắc vẫn khẳng định được sự ổn định về phong độ như: Văn ngọc Tú, Nguyễn Thị Như Ý, Huỳnh Nhất Thống (đều có 2 HCV ở hai giải kể trên), một số gương mặt trẻ cũng đã thể hiện được sực hín muồi về chuyên môn, trong đó có Danh Út Kiên ( sinh năm 1993, hạng 66kg), vừa qua đã thắng VĐV Hàn Quốc và giành HCV.

Bảo Châu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục