Joseph Schooling không có đối thủ về tiền thưởng Olympic

12:32 Chủ nhật 21/08/2016

Không phải Michael Phelps, Katie Ledecky hay Usain Bolt, người hạnh phúc nhất với số tiền thưởng sau Olympic Rio là Joseph Schooling, kình ngư 21 tuổi người Singapore.

Schooling, đánh bại Michael Phelps ở nội dung 100 m bướm tại Thế vận hội năm nay, sẽ trở thành VĐV nhận tiền thưởng cao nhất với 970,722 USD. Con số này chưa bao gồm thuế, nhưng nếu bị có trừ phân nửa thì kình ngư này vẫn nằm trong tốp những VĐV được thưởng đậm nhất.

Với thành tích 5 tấm HCV và 1 HCB ở Olympic Rio 2016, siêu kình ngư Michael Phelps đút túi tổng cộng 140,000 USD tiền thưởng. Tuy nhiên, anh cũng phải đóng "thuế chiến thắng" rất nặng, tới thuế tới 39,6%. Theo truyền thông Mỹ, mức thuế "chiến thắng" tới từ khoản tiền thưởng sau các giải đấu của mỗi VĐV là khác nhau.

Joseph Schooling sẽ bỏ túi 1 triệu USD chưa thuế sau Olympic Rio nhờ giành HCV. Ảnh: Internet.

Phelps nằm trong số nhóm những VĐV giàu có, với tài sản ước tính lên tới 55 triệu đô la, nên phải chịu thuế tới 39,6%. Như vậy, tổng cộng kình ngư sở hữu 23 HCV tại các kỳ Olympic sẽ phải nộp vào ngân sách quốc gia khoảng 55,000 USD, theo đó, còn 89,000 USD.

Một kình ngư khác cũng bỏ túi khoản tiền thưởng không nhỏ từ những tấm huy chương là "Quý bà thép" Katinka Hosszu người Hungary. Tại Olympic Rio, Katinka Hosszu giành 3 HCV và 1 HCB, cô sẽ nhận được 685,000 USD từ chính phủ nước nhà, dù cho tay bơi này đang sinh sống và tập luyện tại Mỹ.

Dựa trên những số liệu đó, có thể thấy chính phủ Singapore treo thưởng rất đậm cho HCV tại Olympic. Đất Rio, Schooling trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử Singapore giành HCV tại các kỳ Thế vận hội. Thành tích đó còn ấn tượng hơn khi anh vượt qua huyền thoại và cũng là thần tượng Michael Phelps ở nội dung 100 m bướm.

Theo News.asiaone, Schooling sẽ bỏ túi 650,000 USD từ khoản thưởng 1 triệu USD. Lý do vì anh phải đóng thuế thu nhập cá nhân và 20% chuyển cho Hiệp hội thể thao quốc gia.

So với kình ngư Kyle Chalmers người Australia - giành 1 HCV và 2 HCĐ - tiền thưởng của Schooling cao gấp 30 lần. Theo Herald Sun, Kyle Chalmers nhận được 20,000 USD cho HCV và 13,400 USD với HCB. Tổng cộng, anh có 34,400 USD từ Thế vận hội diễn ra trên đất Nam Mỹ.

Một số quốc gia khác có cách thưởng rất độc đáo. VĐV Uladzislau Hancharou người Belarus nhận được 130,000 SD cho HCV môn nhảy đệm lò xo nam kèm theo phần ăn xúc xích miễn phí suốt đời. Còn người Đức thưởng 26,000 USD cho mỗi HCV và thưởng thức bia không tốn tiền suốt đời.

Nguyên Trí | 11:53 21/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục