James Harden và 10 'kèo trái' vĩ đại trong lịch sử bóng rổ

17:43 Thứ bảy 06/06/2020

James Harden là cầu thủ duy nhất còn thi đấu góp mặt vào danh sách những "kèo trái" vĩ đại trong lịch sử bóng rổ NBA.

Bong-Ro-NBA-01

James Harden (1,96 m): Harden vẫn còn thi đấu, nhưng sớm được xem là tay ghi điểm kiệt xuất trong lịch sử NBA (Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ). Ngôi sao 30 tuổi nhận danh hiệu MVP (cầu thủ hay nhất) mùa giải 2016/17 với trung bình 29,1 điểm trong 81 trận. Điều khiến Harden trở nên khác biệt với nhiều tay ghi điểm xuất sắc trong lịch sử nằm ở khả năng câu lỗi tinh quái. Anh ghi được nhiều điểm số từ những cú ném phạt trong cả sự nghiệp.

Bong-Ro-NBA-02

Manu Ginobili (1,98 m): Cựu cầu thủ 42 tuổi kết thúc sự nghiệp với chức vô địch EuroLeague, 4 nhẫn vô địch NBA và một HCV Olympic môn bóng rổ cùng đội tuyển Argentina. Ginobili không phải là người đầu tiên sử dụng bước Euro step (đột phá kiểu zigzag), nhưng anh giúp kỹ năng đột phá này trở nên phổ biến hơn ở NBA.

Bong-Ro-NBA-03

Billy Cunningham (2,01 m): Cựu danh thủ 77 tuổi giúp Philadelphia 76ers đoạt chức vô địch NBA vào năm 1967. Cunningham cùng 76ers là tập thể hiếm hoi có thể đánh bại đế chế Boston Celtics hùng mạnh để lên ngôi vô địch NBA trong thập niên 60. Ông tiếp tục giúp 76ers lên ngôi vô địch NBA trên cương vị HLV vào năm 1983.

Bong-Ro-NBA-04

Gail Goodrich (1,85 m): Goodrich đóng vai trò thứ 3 sau Jerry West và Wilt Chamberlain, nhưng chơi tuyệt hay giúp Los Angeles Lakers lên ngôi vô địch NBA trong mùa giải 1971/1972. Ông là dẫn đầu danh sách ghi điểm của Lakers ở kỳ NBA Playoffs 1972 với trung bình 23,8 điểm.

Bong-Ro-NBA-05

Lenny Wilkens (1,85 m): Huyền thoại 82 tuổi là một trong số ít những người trở nên vĩ đại ở 2 vai trò cầu thủ và HLV ở NBA. Wilkens rất tài năng, nhưng chưa bao giờ giành chức vô địch NBA chỉ vì thi đấu cùng thời với Bill Russell. Năm 1979, ông giúp Seattle SuperSonics giành chức vô địch NBA trên cương vị HLV.

Bong-Ro-NBA-06

Chris Bosh (2,11 m): Cựu cầu thủ 36 tuổi sớm giải nghệ vì mắc chứng bệnh máu đông ở phổi và chân trái. Bosh cùng LeBron James và Dwyane Wade giúp Miami Heat thống trị NBA với 2 chức vô địch vào các năm 2012 và 2013. Anh là mẫu trung phong toàn diện khi có thể chơi mạnh mẽ ở khu vực dưới rổ và ghi điểm từ những cú ném ngoài vòng 3 điểm.

Bong-Ro-NBA-07

Artis Gilmore (2,18 m): Huyền thoại 70 tuổi bắt đầu sự nghiệp bóng rổ tại ABA, giải đấu cạnh tranh với NBA trước khi giải thể vào năm 1976. Sau đó, Gilmore chuyển sang NBA để thi đấu cho Chicago Bulls. Ông kết thúc sự nghiệp với 6 lần góp mặt ở All-Star.

Bong-Ro-NBA-08

Nate Archibald (1,85 m): Tốc độ nhanh và không thể ngăn cản mỗi khi đột phá là những gì người ta kể về Archibald trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Archibald từng ghi trung bình 34 điểm và 11,4 kiến tạo trong mùa giải 1972/73. Ông kết thúc sự nghiệp với một chức vô địch NBA cùng Celtics vào năm 1981.

Bong-Ro-NBA-09

Bob Lanier (2,11 m): Huyền thoại 71 tuổi được xem là mẫu trung phong đi trước thời đại khi còn thi đấu ở thập niên 70. Chơi bóng với xu hướng ghi điểm xa rổ khiến Lanier được đánh giá là trung phong cực kỳ nguy hiểm khi tấn công. Ông kết thúc sự nghiệp với 8 lần góp mặt ở All-Star.

Bong-Ro-NBA-10

David Robinson (2,16 m): Nhiều người đánh giá huyền thoại 54 tuổi là trung phong nhanh nhất và mạnh mẽ nhất trong lịch sử NBA. Robinson không chỉ giỏi trong tấn công, mà còn có khả năng phòng ngự cừ khôi. Ông giành 2 chức vô địch NBA trong 14 mùa giải cống hiến cho Spurs.

Bong-Ro-NBA-11

Bill Russell (2,08 m): Huyền thoại 82 tuổi là cầu thủ vô địch NBA nhiều nhất trong lịch sử với 11 lần. Russell sở hữu tỷ lệ chiến thắng đáng kinh ngạc là 72% trong sự nghiệp. Ông nổi tiếng với khả năng phòng ngự xuất chúng. "Bill Russell kiểm soát 70% sân bóng mỗi khi có mặt", giới chuyên môn nhận định về khả năng phòng ngự của Russell.

Kinh Vân - Zing.vn | 11:19 06/06/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục