IWF - các bài viết về IWF, tin tức IWF
Chia sẻ chủ đề
  • Á quân ASIAD Trịnh Văn Vinh bị cấm thi đấu 4 năm

    Á quân ASIAD Trịnh Văn Vinh bị cấm thi đấu 4 năm
    4 năm trước
    Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) đưa ra mức án cấm thi đấu 4 năm và phạt 5.000 USD đối với Trịnh Văn Vinh, đương kim á quân Asian Games 2018 nội dung cử tạ hạng 61 kg nam.
  • Kỷ lục gia Triều Tiên giành HCV cử đẩy tại cúp thế giới

    Kỷ lục gia Triều Tiên giành HCV cử đẩy tại cúp thế giới
    5 năm trước
    Giành tấm HCV ở phần thi cử đẩy sở trường hạng 61 kg, nhưng Om Yun Chol vẫn đang cho thấy gặp khó khăn để có thể chinh phục những kỷ lục tiếp theo của bản thân.
  • Cử tạ Việt Nam giành 6 HCV trong ngày mở màn Cúp thế giới 2019

    Cử tạ Việt Nam giành 6 HCV trong ngày mở màn Cúp thế giới 2019
    5 năm trước | 1
    Tại giải cử tạ thế giới 2019 đang diễn ra tại Trung Quốc, các đô cử Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để đem về 12 tấm huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên.
  • Nhà vô địch Olympic và ASIAD dương tính với doping

    Nhà vô địch Olympic và ASIAD dương tính với doping
    5 năm trước
    Vấn nạn doping trong môn cử tạ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) công bố thêm 5 trường hợp bị cấm thi đấu, trong đó có HCV Olympic Rio hạng 105 kg.
  • Thạch Kim Tuấn "gánh" HCV

    Thạch Kim Tuấn 'gánh' HCV
    6 năm trước
    Thạch Kim Tuấn đang hướng tới việc chinh phục đấu trường thế giới sẽ khai diễn cuối tháng này tại TP Anaheim, California, Mỹ.
  • Thạch Kim Tuấn nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải trẻ thế giới

    Thạch Kim Tuấn nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải trẻ thế giới
    9 năm trước
    Rạng sáng 8-8 (giờ VN), đích thân chủ tịch Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) Tamas Ajan đã trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất Giải vô địch cử tạ trẻ thế giới diễn ra ở Kazan (Nga) cho lực sĩ Thạch Kim Tuấn, sau khi giải kết thúc hơn một tháng.
  • Cử tạ Việt Nam bất ngờ có thêm suất dự Olympic

    Cử tạ Việt Nam bất ngờ có thêm suất dự Olympic
    1 thập kỉ trước
    Đúng ngày đóng sổ vòng loại Olympic môn cử tạ (ngày 10-6), Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) công bố danh sách các quốc gia giành vé dự Olympic, trong đó ghi rõ Việt Nam giành 2 suất tham dự: 1 nam và 1 nữ. Đây là kết quả khá bất ngờ với cử tạ Việt Nam, bởi trước đó cử tạ nữ Việt Nam đã vuột suất tham dự Olympic sau vòng loại châu lục.
  • IWF công bố 25 lực sỹ sử dụng doping

    IWF công bố 25 lực sỹ sử dụng doping
    1 thập kỉ trước
    Danh sách này có 8 nữ lực sỹ Đông Nam Á, trong đó có 1 lực sỹ của Malaysia và 7 lực sỹ Thái Lan.
1